|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 6/9: NĐT condotel Đà Nẵng gặp 'ác mộng', QCG có bán đất trên giấy?...

19:15 | 06/09/2018
Chia sẻ
Quốc Cường Gia Lai có bán đất trên giấy?, NĐT condotel Đà Nẵng gặp 'ác mộng' khi vác tiền tỷ đi đầu tư, người dân không nhận nhà tái định cư để chờ bán chênh cả tỷ đồng... là những tin tức bất động sản nổi bật trong ngày 6/9.
tin tuc bat dong san 69 ndt condotel da nang gap ac mong qcg co ban dat tren giay Tin tức Bất động sản 30/8: Kết quả thanh tra Thủ Thiêm công bố đầu tháng 9, thận trọng sau cơn sốt đầu tư vào Quảng Bình...
tin tuc bat dong san 69 ndt condotel da nang gap ac mong qcg co ban dat tren giay Tin tức Bất động sản 29/8: Nhiều NĐT TP HCM, Hà Nội vi phạm đất đai tại Phú Quốc, người mua đất vùng ven 'bế tắc' khi cơn sốt đi qua...

1. Quốc Cường Gia Lai có bán đất trên giấy?

Theo nội dung trong đơn tố cáo của ông H.Q.V gửi đến cơ quan chức năng, CTCP Quốc Cường Gia Lai có dấu hiệu không minh bạch, thất tín trong hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể là với sản phẩm đất nền tại Dự án Khu dân cư lô số 4 - Khu 6B (Khu dân cư 6B) thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Theo đó, ông này đã ký hợp đồng góp vốn mua đất tại dự án nói trên với Quốc Cường Gia Lai từ năm 2007, nhưng hơn 10 năm vẫn chưa nhận được nền đất...

tin tuc bat dong san 69 ndt condotel da nang gap ac mong qcg co ban dat tren giay

2. Vác tiền tỷ vào Đà Nẵng, đại gia Hà Thành gặp cơn 'ác mộng'

Từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” hay “luồng gió mới” của bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng nay phân khúc condotel đang khiến nhiều nhà đầu tư gặp ác mộng. Như trường hợp anh Nguyễn Đức Hùng (Giám đốc một công ty ở Hà Nội) có chuyến du lịch Đà Nẵng vào cuối tháng 8, nhân tiện chuyến đi, anh tới dự án condotel đã mua cách đó hơn 1 năm. Cả dự án chưa hoàn thành như một công trường, trong khi các toà nhà đang rầm rầm xây dựng thì các toà bên cạnh đã đi vào hoạt động, được che chắn cẩn thận để đón khách. Lác đác vài khách du lịch ra vào dự án, các nhà hàng trong khu du lịch vắng vẻ...

3. Quy định mới về diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, ở các phường thuộc quận Hải Châu và Thanh Khê, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất ở tối thiểu là 50m2 và chiều rộng các cạnh thửa đất tối thiểu là 3m...

4. Không đến nhận nhà tái định cư để chờ bán chênh cả tỷ đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư nhưng chưa liên hệ với Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà. Số hộ này cũng chưa nộp tiền và nhận nhà. Thực tế, hầu hết chủ các căn hộ tái định cư chờ rao bán nhà, nếu có người mua mới đến làm thủ tục nhận. Chưa kể, giao dịch ở phân khúc nhà tái định cư rất thấp khiến nhiều chủ căn hộ không mặn mà nộp tiền để nhận bàn giao...

tin tuc bat dong san 69 ndt condotel da nang gap ac mong qcg co ban dat tren giay

5. Cao tốc bắc - nam: Khó về đích đúng hẹn

Thông tin đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng thông xe dịp 2/9 khiến nhiều người kỳ vọng cao tốc Bắc - Nam sẽ sớm hình thành. Thế nhưng, nhiều chỉ dấu cho thấy tuyến đường này khó có thể về đích đúng hẹn vào năm 2021. Tổng chiều dài tuyến cao tốc Bắc - Nam khoảng hơn 2.100 km, chạy qua 32 tỉnh, TP và được đầu tư theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2017 - 2020) dự kiến đầu tư khoảng hơn 650 km, chia thành 11 dự án thành phần, đi qua 13 tỉnh thành. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 104.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư nhà nước hơn 40.000 tỷ đồng...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)