Nói lời sau cùng tại tòa, bà Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận sai, xin được hưởng án cải tạo không giam giữ để tiếp tục điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các dự án dang dở.
Theo luật sư, bà Nguyễn Thị Như Loan mua dự án trong bối cảnh không biết rõ các sai phạm trước đó, cho đây là "lằn ranh sai phạm mong manh", đề nghị tòa miễn hình phạt.
Ông Lê Quang Thung bị đề nghị 14-16 năm tù, song luật sư đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ vì chỉ đưa ra chủ trương, không quyết định sai phạm về sau.
CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan cùng nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam và cựu quan chức thành phố bị cáo buộc gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
QCG giảm sàn trong phiên 20/11, bất chấp diễn biến hồi phục của thị trường chung và nhóm cổ phiếu bất động sản. Theo đó, thị giảm hơn 13% sau hai phiên sàn.
Luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đồng ý trả cho thân chủ mình 2.882 tỷ đồng, như tòa sơ thẩm đã tuyên liên quan chuyển nhượng dự án ở Nhà Bè.
Bộ Công an cho biết bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã có dấu hiệu thông đồng với một số cá nhân để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Chiều 25/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có văn bản yêu cầu CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) giải trình lý do giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/7 đến 25/7.
Tại đại hội, ban lãnh đạo VNDirect đã cập nhật định hướng hoạt động trong giai đoạn tới, đồng thời chia sẻ quan điểm về diễn biến thị trường, chiến lược kinh doanh và các ưu tiên trọng tâm của công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.