|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CEO Nguyễn Quốc Cường: QCG không có áp lực nợ phải trả

11:00 | 30/07/2024
Chia sẻ
Đại hội lần này sẽ thảo luận vấn đề quan trọng về công tác nhân sự khi miễn nhiệm 2 thành viên và bầu mới CEO Nguyễn Quốc Cường vào HĐQT.

Sáng 30/7, Quốc Cường Gia Lai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần hai. Ngoài những nội dung đã được trình bày tại cuộc họp lần một, đại hội lần này dự kiến tiến hành thông qua việc từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan. 

Tại thời điểm đầu cuộc họp, ban kiểm tra tư cách báo cáo có 51 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện 95,4 triệu cp, tương ứng với gần 35% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần hai đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

CEO Nguyễn Quốc Cường ngồi bàn chủ tọa

Cổ đông CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) dự kiến tiến hành bầu cử thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan), thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sang ông Cường trong vai trò Tổng Giám đốc.

Ông Cường sinh năm 1982, bắt đầu làm việc tại Xí nghiệp tư nhân Quốc Cường từ 2004. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai giai đoạn 2014 - 2018.

Hiện ông Cường cũng đang nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP C-Holdings; Chủ tịch HĐQT CTCP C-Construction, Chủ tịch HĐQT CTCP C-Luxury.

Ban chủ tọa gồm ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị (giữa); bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị (phải); ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc (trái). (Ảnh: X.N).

Sự thay thế của ông Cường tại Quốc Cường Gia Lai diễn ra sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan, Thành viên HĐQT, cựu Tổng Giám đốc, bị bắt tạm giam ngày 19/7. Bà Loan bị cáo buộc liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM (nay là dự án The Tresor do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư).

Việc bắt tạm giam bà Loan nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án nói trên.

Đại hội cũng dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, với ứng viên là bà Hà Thị Thu Thủy. Bà Thủy sinh năm 1981, từng có hai năm (2018-2019) làm Phó Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Land, hiện đảm nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Lyn Property. Bà Thủy và người liên quan không sở hữu cổ phiếu QCG.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất trong vòng ba năm và lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua. Trước đó trong năm 2023, công ty đạt 432 tỷ đồng doanh thu thuần và 5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Phiên thảo luận 

Trong phiên thảo luận, ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: “Như mọi người đã biết QCG đã diễn ra một số vụ việc không may. Tôi, với vai trò Tổng Giám đốc mới, sẽ nỗ lực hết mình để công ty hoạt động ổn định. Hiện trên báo cáo tài chính cho thấy sức khỏe tài chính của công ty vẫn không có áp lực về nợ phải trả, đó là tín hiệu đáng mừng. Hiện nhiều doanh nghiệp đang gặp áp lực nợ trên vốn rất cao, rất may QCG không nằm trong số đó.

Công ty đã nhận rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ cổ đông, đối tác, ngân hàng sau khi gặp vụ việc. Trong kinh doanh không thể tránh những diễn biến bất ngờ. Việc của ban lãnh đạo là đảm bảo công ty hoạt động ổn định và phát triển".

Ông Cường đã bóc tách những điểm mạnh sức khỏe tài chính của Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, báo cáo tài chính công ty cho thấy hiện có khoảng 5.000 tỷ đồng nợ phải trải trên tổng nguồn vốn trên 9.000 tỷ đồng. Tuy vậy, số nợ vay của công ty chỉ khoảng 3% trên nguồn vốn, tức khoảng 300 tỷ đồng. Do đó, ông phân tích nợ vay chưa phải gặp áp lực trong thời gian tới. 

Bên lề cuộc họp, ông Cường cho biết mình mới quay lại điều hành QCG sau 7-8 năm, chỉ nhận nhiệm vụ mấy ngày trước. 

CEO Nguyễn Quốc Cường bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT. Ảnh: (X.N).

Vụ việc QCG thắng pháp lý với Sunny thì các bước tiếp theo như thế nào?

CEO Nguyễn Quốc Cường: Đây là dự án rất được quan tâm. Sau khi trả đủ 2.800 tỷ đồng thì QCG dự kiến sẽ nhận lại đủ hồ sơ pháp lý của dự án. Song song đó, QCG kỳ vọng sẽ tìm kiếm được những đối tác xứng tầm để triển khai dự án. 

Gần đây công ty đã gặp một số thông tin bất ngờ. QCG rất cám ơn nhưng lời động viên chia sẻ từ cổ đông. Công ty sẽ luôn nỗ lực nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong dài hạn.

Luật Đất đai, Luật Nhà ở mới hiệu lực từ 1/8 có tháo gỡ gì đối với dự án Phước Kiển?

CEO Nguyễn Quốc Cường: Theo tôi các luật này không tác động đáng kể với Phước Kiển. Điều quan trọng nhất với dự án lúc này là nguồn tiền để trả lại Sunny và hồ sơ pháp lý của dự án để triển khai.

Dự án khu 6B gặp dự kiến khi nào đóng thuế đất và giao nhà?

CEO Nguyễn Quốc Cường: Công ty hiện còn một dãy nhà liên kế và một tháp chung cư. Hiện, dự án vẫn vướng mắc ở khâu định giá. Công ty đang triển khai định giá lại, làm việc với Sở Tài nguyên… nhưng chưa có câu trả lời chính thức cho công ty.

Tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh 2024 như thế nào?

CEO Nguyễn Quốc Cường: QCG đã hoàn thành thoái vốn Công ty Quốc Cường Liên Á.

Kế hoạch chuyển nhượng ba nhà máy thuỷ điện thì có kịp ghi nhận vào quý III/2024 không?

CEO Nguyễn Quốc Cường: Hiện đang thương thảo với đối tác, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm nay. Việc thoái vốn cũng nhằm mục đích chuẩn bị nguồn vốn trả tiền cho Sunny.

Ban lãnh đạo chia sẻ về tiến độ dự án Marina Đà Nẵng?

CEO Nguyễn Quốc Cường: Đây là một trong những dự án pháp lý hoàn chỉnh nhất của công ty, hiện đang triển khai đóng thuế, dự kiến bán từ quý I/2025.

 Chủ tịch Lại Thế Hà (phải) chúc mừng hai thành viên mới trúng cử vào HĐQT. Ảnh: (X.N). 

Kết quả bầu cử cho thấy cả 2 ứng viên là ông Nguyễn Quốc Cường và bà Hà Thị Thu Thủy đều trúng cử làm thành viên HĐQT mới.

Xuân Nghĩa

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.