Những doanh nghiệp được mệnh danh “vua tiền mặt” như Bảo Việt, Thế Giới Di Động, Viettel Global, FPT, BSR… có điểm chung ở vị thế đầu ngành, dòng tiền tích lũy nhiều năm và lĩnh vực kinh doanh ít biến động bởi chu kỳ kinh tế.
Trong hai tuần tới từ ngày 3-7/2, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó DVP trả cổ tức cao nhất 30% trong khi DNH trả cổ tức thấp nhất 2%.
Hoạt động thanh toán quan kênh Internet tăng 47,5% về số lượng và 30,2% về giá trị trong khi giao dịch qua ATM tiếp tục giảm hơn 14% về số lượng và giảm 7,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang TTKDTM.
PV GAS đã soán ngôi Hoà Phát để trở thành doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt cao nhất trên sàn chứng khoán tại ngày 31/3. Đây cũng là lượng tiền cao kỷ lục mà PV GAS sở hữu theo công bố báo cáo tài chính.
Theo một báo cáo mới được công bố, Việt Nam cùng với Thái Lan và Nhật Bản đang là ba quốc gia có tỷ lệ giao dịch sử dụng tiền mặt cao nhất tại châu Á, trong khi phần lớn quốc gia khác đã chuyển hướng sang thanh toán kỹ thuật số.
Khi khó khăn ập đến, nhiều doanh nghiệp kẹt vốn buộc phải bán tháo mọi thứ để xoay xở. Ngược lại, các doanh nghiệp có dòng tiền mạnh lại đang đứng trước những cơ hội tuyệt vời để mở rộng hoạt động kinh doanh.
NHNN yêu cầu các đơn vị đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ
Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, việc cung ứng tiền cần ở mức hợp lý về khối lượng và cơ cấu mệnh giá, đồng thời phải thúc đẩy các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt.
Phiên 4/3 ghi nhận biến động mạnh khi VN-Index có lúc giảm tới 45,6 điểm trong đầu giờ chiều, lùi xuống dưới 1.770 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn đã giúp chỉ số dần thu hẹp đà giảm và đảo chiều về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 5,1 điểm lên 1.818 điểm.