|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Big C mở cửa gian hàng trở lại trong ngày 4/7 cho 50 nhà cung cấp hàng may mặc

16:56 | 04/07/2019
Chia sẻ
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết sau khi làm việc sáng nay (4/7), bước đầu Big C cam kết ngay trong ngày hôm nay mở gian hàng cho 50 trên tổng số 200 nhà cung cấp Việt Nam.

Mở cửa cho 50 nhà cung cấp trong ngày 4/7

Trước thông tin Central Group bất ngờ thông báo tạm ngừng đơn hàng từ các đơn vị cung cấp hàng dệt may, trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kì, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết ngay trong sáng nay (4/7) Bộ Công Thương và đại diện các doanh nghiệp dệt may đã có buổi làm việc với tập đoàn.

ảnh_Viber_2019-07-04_15-00-07

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Đức Quỳnh)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết sau khi làm việc, bước đầu Big C cam kết ngay trong ngày hôm nay (4/7) mở gian hàng cho 50 trên tổng số 200 nhà cung cấp Việt Nam.

"Trong 2 tuần tới Big C làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp Việt Nam và họ khẳng định sẽ có khoảng 100 nhà cung cấp khác tiếp tục được mở đơn hơn hàng", Thứ trưởng thông tin.

Như vậy có 150 trong tổng số 200 nhà cung cấp được mở đơn hàng. Còn lại 50 nhà cung cấp, đại diện Bộ Công Thương cho biết Tập đoàn Central Group sẽ làm kĩ hơn do một số doanh nghiệp chưa đáp ứng được quy định và cam kết theo hợp đồng đã kí.

Phía Central Group khẳng đinh tất cả việc họ làm tuân thủ với hợp đồng giữa Tập đoàn và các đối tác cũng như tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với tập đoàn Central Group, các doanh nghiệp dệt may nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên.

Cũng trong sáng nay ,Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Central Group đã kí biên bản hợp tác. Nếu có doanh nghiệp Việt Nam xảy ra vấn đề tương tự, đầu tiên Hiệp hội sẽ là đơn vị xử lí trực tiếp và Bộ Công Thương sẽ đóng vai trò hỗ trợ, tạo ra môi trường pháp lí, kinh doanh.

Đảm bảo quyền lợi các bên

Trong buổi làm việc sáng nay, đại diện Central Group cho biết tập đoàn đang có chiến lược mới cho ngành may mặc, xác lập lại hệ thống gian hàng của họ nên tạm ngừng mua hàng của một số nhà  cung cấp của Việt Nam. Việc tạm dừng này dự kiến trong vòng 15 ngày.

Thứ trưởng cho biết hiện nay tập đoàn cũng đã gửi thư cho các nhà cung ứng về quyết định này và giải thích việc việc dừng mua chỉ là tạm thời. Các đơn hàng đã được kí kết trước đó sẽ vẫn được thực hiện.

Phía Big C cũg khẳng định không dừng hoạt đồng kinh doanh của nganh hàng may mặc tại Việt Nam.

Tập đoàn Central Group có 4.000 nhà cung ứng hàng trong đó có 200 nhà cung ứng hàng dệt may.

Thứ trưởng Đõ Thắng Hải khẳng định quan điểm của Bộ Công Thương một mặt đánh giá cao về những gì tập đoàn này đã đóng góp ở thị trường Việt Nam.

Theo đó, Central Group đã tạo ra việc làm cho 17.000 lao động trực tiếp và hơn chục nghìn lao động gián tiếp liên quan đến vận hành của họ. Riêng Big C có 9.000 lao động. Central Group đã đóng góp ngân sách nhà nước 1.000 tỉ đồng năm 2018, trong đó, Big C đóng góp 500 tỉ đồng.

Ngoài ra, Central Group cũng góp phần quảng bá các sản phẩm Việt Nam ra Thái Lan thông qua hệ thống siêu thị Big C và giúp bà con nông dân bán hàng với mức triết khấu bằng 0%.

Mặt khác, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nêu quan điểm việc giải quyết phải trên cơ sở hợp đồng giữa Big C và các đối tác Việt Nam và phải tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam như luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh...

"Quan điểm của chúng tôi hết sức hoan nghênh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng mặt khác chúng tôi cũng bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam", Thứ trưởng nhận định.

Đức Quỳnh