24 - 28/3 là tuần thứ hai thị trường chứng khoán ghi nhận giảm cả điểm số và thanh khoản. Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây sức ép, khi họ xả ròng gần 2.300 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, với quán tính giảm vẫn chiếm ưu thế chỉ số có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng 1.300 – 1.315. Khu vực trên kỳ vọng sẽ thu hút lực hấp thụ tốt hơn tạo bước đệm giúp chỉ số tìm điểm cân bằng ngắn hạn.
Tại Hội nghị Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đưa ra một số chỉ đạo, tập trung vào thu hút vốn qua hệ thống quỹ đầu tư.
Những căng thẳng trong thương mại quốc tế đang ngày càng leo thang, đặc biệt với các chính sách thương mại cứng rắn từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các biện pháp áp thuế và điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn đã mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.
Chứng khoán MB (MBS) nhận định quý I sẽ là giai đoạn khởi đầu thuận lợi của thị trường với lợi nhuận toàn ngành dự kiến tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Môi trường lãi suất thấp, nhu cầu tiêu dùng phục hồi và dòng vốn đầu tư quay trở lại đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng và bán lẻ.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường có thể tăng điểm trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ còn biến động quanh đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.324 điểm).
Tháng 4 tới, Becamex IDC (Mã: BCM) dự kiến tổ chức một phiên đấu giá quy mô có thể lên đến hơn 20.000 tỷ đồng - lớn nhất trong nhiều năm trở lại trên thị trường chứng khoán. Tại chương trình “Cafe cùng chứng” do SSI tổ chức ngày 27/3, đại diện Becamex đã có những chia sẻ về tiềm năng doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi thị trường chứng khoán có khả năng được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo nhận định của HSBC, nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư quốc tế, tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc thị trường. Nhưng ai sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình này?
Trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ chật vật với quyết định đầu tư, một số cá nhân, tổ chức vẫn ngang nhiên thao túng thị trường bằng những thủ thuật tinh vi. Những khoản phạt hành chính vài tỷ đồng liệu có đủ sức ngăn chặn làn sóng thao túng ngày càng bài bản?
Năm 2021 được xem là thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán Việt Nam khi hàng loạt công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, thanh khoản thị trường liên tục lập đỉnh mới. Đến nay, khi các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, VPS, Vietcap hay MBS công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ đồng, câu hỏi đặt ra là liệu thị trường có đang chứng kiến sự trở lại của một chu kỳ tăng trưởng tương tự.
Từ 21/3 đến 24/3, quỹ quy mô hơn 400 triệu USD đã mua ròng 6,2 triệu cp NAB, 3 triệu cp HPG, 1,1 triệu cp VRE; ngược lại bán ra nhiều nhất tại SHB, VIC, VHM với khối lượng 1,7 – 2,8 triệu cp.