Bước vào đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số. Khi các quỹ đầu tư bắt đầu tái cơ cấu danh mục sau một năm nhiều biến động, câu hỏi đặt ra là: dòng tiền tổ chức đang ưu tiên những cơ hội nào và chiến lược phân bổ sẽ thay đổi ra sao trong giai đoạn tới?
Trong phiên 16/4, khối tự tiếp tục mua ròng với tổng giá trị khoảng 619 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất, đạt hơn 539 tỷ đồng.
Tại đại hội, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT bày tỏ sự thấu hiểu đối với tâm lý của cổ đông khi đã đặt niềm tin và tài sản vào doanh nghiệp, đồng thời cho rằng sự chênh lệch giữa lo lắng, kỳ vọng và niềm tin hiện nay phần lớn đến từ tác động của AI.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VDSC diễn ra chiều 16/4 tại TP HCM, với nội dung trọng tâm xoay quanh kế hoạch tăng vốn và định hướng kinh doanh năm tới. Đại diện công ty cho biết quý I lỗ do diễn biến thị trường chứng khoán bất lợi, ảnh hưởng đến hiệu quả mảng tự doanh.
Loạt quyết định xử phạt mới đây cho thấy vi phạm công bố thông tin, đặc biệt liên quan trái phiếu, vẫn là điểm chung ở nhiều doanh nghiệp. Một số trường hợp nổi lên với các sai phạm về quản trị và vận hành.
Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Trong phiên 15/4, khối tự quay đầu mua ròng với tổng giá trị khoảng 60 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu MSN của Masan ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất, đạt hơn 38,4 tỷ đồng.
Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn lý giải, tình trạng giá cổ phiếu OCB đang ở mức rất thấp là do "3 năm vừa qua là giai đoạn chưa tốt của OCB". Tuy nhiên, từ năm 2025 và kế hoạch 2026, ngân hàng đang bước vào một chu kỳ mới.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục duy trì quán tính tăng trong ngắn hạn, hướng lên vùng 1.820–1.830 điểm, thậm chí xa hơn, nhưng trạng thái phân hóa vẫn chi phối mạnh.
Số lượng cổ đông của Hoà Phát tiếp tục gia tăng mạnh trong những năm gần đây, trong khi cấu trúc sở hữu vẫn duy trì sự tập trung ở nhóm cổ đông lớn. Song song đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục và quay lại chia cổ tức tiền mặt trong năm 2026.
Trong quý I/2026, TCBS báo lãi trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, duy trì Top 3 trên HOSE với thị phần môi giới cổ phiếu 8,9% và Top 2 trên HNX với 9,5%.
Đà bứt phá của VIC và VHM trong phiên chiều giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm sau hơn một tháng, dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm và khối ngoại bán ròng đột biến.
Việt Nam được Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đánh giá là “câu chuyện rất đáng chú ý”, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và kỳ vọng nâng hạng thị trường.
Trong phiên 14/4, khối tự doanh tiếp tục bán ròng với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu HPG của Hoà Phát ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục diễn biến lưỡng lự và giằng co quanh vùng 1.770 – 1.800 điểm khi dòng tiền vẫn phân hóa và thanh khoản chưa có sự bứt phá rõ rệt.
Phiên 14/4, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng toàn thị trường khoảng 194 tỷ đồng, tập trung giải ngân tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, HPG, MBB và VHM.
Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lãi tăng bằng lần, thậm chí lập kỷ lục. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng quy mô hoặc các khoản thu nhập đột biến.