Tiếp tục phiên bùng nổ theo đà cuối tuần trước đó, thị trường vẫn động tích cực trong ngày đầu tuần hôm nay (19/8). Với diễn biến này, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi nên hành động ra sao nếu “nhỡ sóng”.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh và VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.253 – 1.256 điểm trong phiên kế tiếp.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng điểm. Tuy nhiên, trước mắt chỉ số đang là những ngưỡng kháng cự cũ nên áp lực chốt lời có thể xảy ra.
Sau 18 năm đặt chân đến thị trường Việt Nam, Công ty quản lý quỹ KIM Việt Nam hiện có tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 1,3 tỷ USD. Hiệu suất nhiều quỹ thành viên xấp xỉ hoặc cao hơn so với đà tăng VN-Index, nhiều khả năng do nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu ngân hàng và FPT.
Theo chuyên gia phân tích, tuần tới VN-Index dự kiến đi ngang, có thể báo hiệu cho một đợt tăng điểm mới. Nhà đầu tư cân nhắc giải ngân ở một số cổ phiếu, khi đang ở vùng giá thấp, cùng với tín hiệu lượng tiền đổ vào.
Sau hai tuần bán ròng khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 1.100 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó tâm điểm là HDB (734 tỷ đồng) và KDC (453 tỷ đồng).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ hồi phục trở lại trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.230 điểm).
Khác với diễn biến vài phiên gần đây, áp lực bán dâng cao trong phiên ATC đã nhấn chìm nỗ lực phục hồi của VN-Index về cuối phiên. Đóng cửa phiên đáo hạn phái sinh, chỉ số chính sàn HOSE mất gần 7 điểm.
Cổ phiếu RDP tăng trần trong hai phiên 13/8, 14/8 và tiếp tục mang sắc tím trong phiên sáng 15/8. Nếu duy trì đến hết phiên, mã này có chuỗi ba phiên trần. Tính từ đáy, RDP đã tăng giá 27%.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường vẫn đang giằng co tại ngưỡng 1.230 với thanh khoản thấp. Sự giằng co tại ngưỡng này lâu cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.