|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thoả thuận thương mại giai đoạn một sẽ không ảnh hưởng tới các nhà cung cấp nông sản khác của Trung Quốc

16:26 | 18/01/2020
Chia sẻ
Dẫn lời Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, CCTV cho biết các nhà cung cấp nông sản khác của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi thoả thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc vì hoạt động nhập khẩu sẽ dựa trên các nguyên tắc thị trường.

Phát biểu trên được ông Lưu đưa ra tại buổi họp báo sau khi kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 15/1. 

Thỏa thuận giai đoạn một gồm cam kết mua thêm hàng hóa nông nghiệp trị giá ít nhất 12,5 tỉ USD vào năm 2020 và ít nhất là 19,5 tỉ USD trong năm 2021 từ mức 24 tỉ USD của 2017.

Các công ty Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông sản Mỹ theo nhu cầu của người tiêu dùng, và nhu cầu - nguồn cung trên thị trường, ông Lưu phát biểu trước báo giới.

"Thị trường Trung Quốc hiện tại là một phần rất quan trọng của thị trường quốc tế. Không phải bất nước nào cũng có thể xuất khẩu nhiều sản phẩm (sang Trung Quốc) như họ muốn. Thay vào đó, bạn cần thể hiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm", ông nhận định.

Các bình luận của ông Lưu nhấn mạnh sự không chắc chắn vẫn tồn tại về thỏa thuận thương mại giai đoạn một và Trung Quốc sẽ làm thế nào để tăng nhập khẩu từ Mỹ sau 18 tháng tranh chấp thương mại, sự kiện khiến những người mua nông sản Trung Quốc thay đổi chuỗi cũng ứng.

Để đạt được mục tiêu mua hàng, Trung Quốc sẽ cần tăng cường nhập khẩu bằng cách can thiệp vào thị trường nông sản mà không làm đảo lộn các đối tác thương mại hiện tại, một thương nhân ngũ cốc có trụ sở tại Trung Quốc chia sẻ. 

Chính quyền Bắc Kinh sẽ can thiệp ở một mức độ nào đó, như yêu cầu các công ty nhà nước mua hoặc cung cấp một số hạn ngạch, nhưng Trung Quốc về cơ bản sẽ để tất cả quốc gia cạnh tranh và cung cấp các sản phẩm có giá tốt hơn, vị thương nhân này nói thêm.

Thoả thuận thương mại giai đoạn một sẽ không ảnh hưởng tới các nhà cung cấp nông sản khác của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại buổi kí kết thoả thuận thương mại giai đoạn một tại Washington hôm 15/1. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận, Bắc Kinh đã không giảm hoặc gỡ bỏ thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, vốn được áp để trả đũa thuế quan ông Trump đánh lên hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cạnh tranh giữa nguồn cung đậu nành Mỹ và Brazil sẽ là một mối quan tâm lớn vì xuất hiện những lo ngại rằng Trung Quốc có thể hủy bỏ một số đơn hàng nhập khẩu từ Brazil để tăng cường thu mua tại Mỹ.

Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc trong tháng 12/2019 tăng vọt 67% so với một năm trước lên mức cao nhất 19 tháng, vì các lô hàng đặt trước đó từ Mỹ và Brazil được thông quan.

Cụ thể, thị trường đậu nành lớn nhất thế giới đã mua 9,54 triệu tấn hạt chứa dầu, tăng từ mức 5,72 triệu tấn của một năm trước, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trung Quốc mua khoảng 80% xuất khẩu đậu nành Brazil, theo Reuters.

Nhập khẩu đậu nành của Mỹ dự kiến sẽ đạt 35 triệu tấn vào năm 2020 vì quốc gia châu Á đã kí hợp đồng mua đậu nành từ Brazil trong năm nay, ông Li Qiang, chuyên gia phân tích trưởng của công ty tư vấn JC Intelligence có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết.

Trung Quốc sử dụng đậu nành để nghiền thành dầu ăn và bột đậu nành làm thức ăn chăn nuôi. Nhu cầu đã giảm do bệnh dịch tả heo châu Phi khiến đàn heo lớn nhất thế giới giảm hơn 40%.

"[Trung Quốc sẽ] có thể miễn thuế cho thịt heo và đậu nành trong thời gian tới", chuyên gia phân tích hàng hóa cao cấp tại châu Á Darin Friedrichs của INTL FCStone cho biết trong một lưu ý cho khách hàng. 

Tuy nhiên, ông tin mục tiêu thu mua nông nghiệp giai đoạn một rất khó đạt được.

Trong khi đó, các nhà phân tích khác cho rằng quốc gia châu Á có thể thực hiện cam kết.

"Nếu một số sản phẩm của Mỹ không có lợi thế về giá hoặc không có đủ sản lượng, còn có rất nhiều nông sản khác có sẵn mà Trung Quốc có thể tăng khối lượng nhập khẩu, như thịt, và ethanol", ông Li từ JCI cho biết.

Lyly Cao