|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 3/2: Thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa sau kì nghỉ Tết kéo dài, đồng nhân dân tệ xuống giá mạnh

18:50 | 03/02/2020
Chia sẻ
Sau khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa trở lại, nhân dân tệ là đồng tiền giảm điểm mạnh. Hiện tại, nhà đầu tư đang cố đánh giá tác động của dịch virus corona đến nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (3/2), vào lúc 17h25 giờ Việt Nam có 4/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 6 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay 3/2: Thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa sau kì nghỉ Tết kéo dài, đồng nhân dân tệ xuống giá mạnh - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp EUR/GBP tăng cao nhất với mức tăng 0,82% và cặp GBP/USD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,97%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 3/2: Thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa sau kì nghỉ Tết kéo dài, đồng nhân dân tệ xuống giá mạnh - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 3/2: Thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa sau kì nghỉ Tết kéo dài, đồng nhân dân tệ xuống giá mạnh - Ảnh 3.

Đồng nhân dân tệ giảm điểm mạnh vào ngày mở cửa trở lại của thị trường tài chính Trung Quốc

Trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa trở lại, nhân dân tệ (CNY) là đồng tiền chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhà đầu tư đang sử dụng cơ hội này để đánh giá mối lo ngại xoay quanh sự bùng phát của dịch virus corona và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Vào 15h10 giờ Việt Nam, cặp tỷ giá USD/CNY giao dịch ở mức 7,0209 CNY đổi một USD, tăng 1,2% và lần đầu tiên phá ngưỡng 7 CNY đổi một USD trong năm nay.

Chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính tăng 0,2% lên mức 97,36 điểm.

Nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới đã gây ra sự gián đoạn lớn trên thị trường và có khả năng giáng đòn mạnh vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng như trên toàn cầu.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 16h (giờ Việt Nam) ngày 3/2, ngoài Trung Quốc đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 17.486 và số ca tử vong là 362, trong đó ghi nhận một trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc (cụ thể là Philippines).

Hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định hạ lãi suất repo kì hạn 7 ngày từ mức 2,5% xuống còn 2,4% và kì hạn 14 ngày từ 2,65% xuống 2,55% để bù đắp tổn thất do virus corona gây ra.

Ngoài ra, PBoC còn bơm thêm 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173,8 tỉ USD) thanh khoản vào thị trường.

Thị trường nhìn chung đều dự đoán PBoC sẽ bơm thêm thanh khoản vào hệ thống, tuy nhiên hầu hết nhà phân tích cho rằng ngân hàng trung ương (NHTW) Trung Quốc có thể thực hiện thêm động thái hạ lãi suất một khi tác động kinh tế mà virus corona gây ra trở nên rõ ràng hơn.

Theo Investing.com, đã có nhiều lo ngại rằng phiên giao dịch đầu tiên khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài sẽ rất biến động.

"Thị trường ngoại hối đã xáo trộn không ít vì dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư", ông John Hardy, người đứng đầu bộ phận chiến lược ngoại hối của Saxo Bank Group, cho hay.

Đồng bảng Anh cũng rớt giá không ít trước thềm bài phát biểu của Thủ tướng Anh

Ở diễn biến khác, trước thềm bài phát biểu của Thủ tướng Anh Boris Johnson về thỏa thuận thương mại với EU, đồng euro (EUR) đã tăng mạnh so với đồng bảng Anh (GBP).

Mặc dù Anh đã chính thức rời khỏi EU vào hôm 31/1, nước này vẫn sẽ tuân theo các qui tắc của EU trong giai đoạn chuyển tiếp, dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay.

Ngoài ra, ông Philip Lane, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã cảnh báo về việc đánh giá thấp tác động của thuế quan và lương lao động tăng trong một bài phỏng vấn với Financial Times.

Khả Nhân