|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp du lịch Nha Trang - Khánh Hoà lo phá sản bởi virus corona

15:48 | 03/02/2020
Chia sẻ
Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, dịch virus corona khiến nguồn khách đến Nha Trang - Khánh Hòa sụt giảm nghiêm trọng. Hiệp hội cảnh báo nếu như không có sự hỗ trợ của các ngân hàng có thể dẫn đến tình trạng phá sản của nhiều doanh nghiệp.
Doanh nghiệp du lịch Nha Trang - Khánh Hoà lo phá sản bởi virus corona - Ảnh 1.

Đường phố Nha Trang vắng khách bởi dịch virus corona (ảnh: K.A)

Doanh nghiệp lo phá sản nếu ngân hàng không hỗ trợ

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội cho biết dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra khiến ngành du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Vinh, ngành du lịch luôn chịu những ảnh hưởng lớn khi dịch bệnh bùng phát và các vấn đề đối ngoại giữa các nước. Trong quá khứ, khi dịch Sars xảy ra, phải mất hơn 6 tháng ngành du lịch mới phục hồi.

Hay cách đây 7 năm, Khánh Hòa được xem là vùng đất của người Nga nhưng khi Mỹ và Châu Âu cấm vận Nga khiến đồng Rúp rớt giá khiến người Nga không còn chi tiền đi du lịch như trước. Thị trường du lịch tại Khánh Hòa đã sụt giảm nghiêm trọng.

Tình cảnh khó khăn đó đang lặp lại ở thời điểm hiện tại khi mà lượng khách Trung Quốc đang dẫn đầu lượng khách quốc tế du lịch tại đây.

"Cách đây 3 năm trở lại, khách đến Khánh Hòa chủ yếu là khách Trung Quốc và như chúng ta đã thấy dịch virus Corona đang gây ảnh hưởng như thế nào", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hoà cho hay.

"Vì vậy việc tái cơ cấu không thể một sớm một chiều mà cần có thời gian. Trước mắt cần phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn này", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, khi dịch virus Corona bùng phát lượng khách đến Khánh Hòa giản hẳn, nhiều khách sạn chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc công suất buồng phòng hiện dưới 20%.

"Nếu cứ tiếp tục kéo dài chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản", ông Vinh lo ngại.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hoà cho biết thêm, phần đông các doanh nghiệp phải vay ngân hàng để xây dựng khách sạn, do vậy, nếu mất khách doanh nghiệp sẽ không có nguồn thu để trả lãi ngân hàng.

"Trong thời điểm này, các khách sạn không có nguồn thu nhưng các khoảng chi tiêu khác vẫn phải chi trả đều như điện, nước, lương nhân viên… và lãi suất ngân hàng", ông Vinh nhận định.

Ngoài ra, ông Vinh cho biết, những ngày qua, nhiều anh em trong hiệp hội có kiến nghị với hiệp hội đề nghị UBND tỉnh, Tổng Cục du lịch kiến nghị các ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất hoặc khoanh nợ, giãn nợ hay hoãn thu tiền gốc và chỉ thu tiền lãi để các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đơn cử, ông Vinh cho biết hiện ông có hai khách sạn, một khách sạn 61 phòng nhưng chỉ có 6 phòng hoạt động và một khách sạn 350 phòng hiện chỉ hoạt động 60-70 phòng nên tình hình rất nan giải.

"Theo tôi, nếu trong 2 - 3 tháng tới thị trường phục hồi nguồn khách thì các doanh nghiệp có thể cầm cự nổi nhưng kéo dài đến 6 tháng chắc chắn tình trạng phá sản của doanh nghiệp du lịch sẽ tăng cao.

Tại cuộc làm việc với Sở Du lịch mới đây, tôi đã đề nghị Sở Du lịch kiến nghị với UBND tỉnh đề nghị tỉnh và các ngân hàng có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và trong cuộc họp với Tổng Cục du lịch vào ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị ý này", ông Vinh chia sẻ.

Tái cơ cấu nguồn khách để phát triển bền vững

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết, trước mắt ngành du lịch cũng như các ngành khác sẽ chủ động phòng ngừa dịch bệnh do virus corona gây ra và chủ động tái cơ cấu thị trường khách, nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến sự phát triển bền vững.

Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ động tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch của tỉnh về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của dịch viêm hô hấp cấp do virus corona gây ra, các doanh nghiệp không chủ quan với việc phòng ngừa dịch bệnh nhưng cũng không nên có biểu hiện thái quá, kỳ thị du khách Trung Quốc.

Doanh nghiệp du lịch Nha Trang - Khánh Hoà lo phá sản bởi virus corona - Ảnh 2.

Lượng khách Trung Quốc tại Nha Trang sụt giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngành du lịch (Ảnh: K.A)

Sắp tới, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sẽ họp để đánh giá tác động của dịch bệnh do virus Corona gây ra đối với du lịch Khanh Hòa trong ngắn hạn và dài hạn, từ đó sẽ đề nghị các ngành chức năng có sự hỗ trợ.

Đồng thời, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thống nhất sẽ cùng hành động để tái cơ cấu thị trường khách du lịch của Khánh Hòa hướng đến phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gấp rút xây dựng kế hoạch triển khai việc tái cơ cấu thị trường khách du lịch, xây dựng kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế để thu hút nguồn khách mới bù đắp cho lượng khách Trung Quốc bị sút giảm.

Sở cũng đề nghị, hiệp hội nên xây dựng lại giá dịch vụ lưu trú để ổn định thị trường, nghiên cứu đề xuất kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của Khánh Hòa...

Chia sẻ về chiến lược tái cơ cấu nguồn khách du lịch, Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Giám đốc Khách Sạn Liberty Central Nha Trang cho biết, trong khi nhiều khách sạn có công suất buồng phòng giảm sâu do virus corona thì những khách sạn làm thị trường tốt và không tập trung vào một nguồn khách sẽ không ảnh hưởng nặng.

Ông Sơn cho biết, nhờ cân đối nguồn khách từ nhiều năm qua nên công suất buồng phòng doanh nghiệp ông vẫn trên 70% khi dịch bệnh bùng phát. Ngoài khách Trung Quốc, nhiều khách nội địa cũng hủy đặt phòng nhưng Liberty Central Nha Trang không sụt giảm nhiều do từ lâu đã phân bổ nguồn khách và làm thị trường hợp lí. 

"Theo tôi, để kích cầu lại du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cần có sự chung tay từ nhiều phía, cần có một gói kích cầu lớn, giảm giá sâu về đường hàng không, giá tour, giá phòng, mua sắm… để thu hút du khách du lịch trở lại Nha Trang – Khánh Hòa trong thời gian ngắn", ông Sơn chia sẻ.

Hoàng Trung

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.