|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: 475 người nhiễm corona đã hồi phục xuất viện, bệnh viện 1.000 giường xây trong 10 ngày nhận bệnh nhân từ hôm nay

12:09 | 03/02/2020
Chia sẻ
Hiện Trung Quốc có 17.205 người nhiễm virus corona, trong đó có 475 người đã hồi phục xuất viện. Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn 1.000 giường đã hoàn tất việc xây dựng ngày 2/2 và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ 3/2, tức chỉ sau 10 ngày khởi công.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, tính tới 10h hôm nay (ngày 3/2, giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 17.389 người nhiễm virus corona, 362 người tử vong, trong đó 361 người tử vong ở Trung Quốc, 1 người tử vong ở Phillippines.

Hiện Trung Quốc có 17.205 người mắc bệnh ở 30 tỉnh, thành. 21.558 người nghi nhiễm virus corona, trong đó có 475 người đã hồi phục xuất viện, 2.296 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc: 475 người nhiễm corona đã hồi phục xuất viện, bệnh viện 1.000 giường xây trong 10 ngày nhận bệnh nhân từ hôm nay - Ảnh 1.

Một phân khu của bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Ảnh: Xinhua.

Tân Hoa Xã ngày 3/2 cũng dẫn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, tính đến hết ngày 2/2, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 2.829 ca nhiễm virus corona mới và thêm 57 ca tử vong trên cả nước.

Riêng trong ngày 2/2, có 186 bệnh nhân trong tình trạng bệnh nghiêm trọng, 147 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục xuất viện tại Trung Quốc lên 475 người. 

Hiện cơ quan y tế đã xác nhận 189.583 người có tiếp xúc gần gũi với những người nhiễm 2019-nCoV, trong đó 10.055 người đã được ra viện sau khi theo dõi và 152.700 người vẫn đang trong quá trình theo dõi y tế.

Trung Quốc: 475 người nhiễm corona đã hồi phục xuất viện, bệnh viện 1.000 giường xây trong 10 ngày nhận bệnh nhân từ hôm nay - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế.

Cũng tại Trung Quốc, Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn 1.000 giường đã hoàn tất việc xây dựng ngày 2/2 và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay (ngày 3/2), tức chỉ sau 10 ngày khởi công. 

Đây là bệnh viện tọa lạc trên diện tích 34.000m2, có khả năng tiếp nhận và điều trị nội trú cùng lúc 1.000 bệnh nhân. Hỏa Thần Sơn là bệnh viện dã chiến đầu tiên được xây dựng ở Vũ Hán - tâm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV).

Để hoàn tất bệnh viện này trong thời gian chỉ vỏn vẹn 10 ngày, Trung Quốc đã huy động lực lượng 1.500 công nhân và kĩ sư làm việc ngày đêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vừa mới phê duyệt kế hoạch triển khai 1.400 sĩ quan quân y đến làm việc, phục vụ tại bệnh viện này. Trong số những người được cử đến có các chuyên gia đã từng đối phó dịch SARS năm 2003 và gần đây nhất là dịch Ebola ở châu Phi.

Khánh Hà