|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PBoC hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trước dịch virus corona: Tác động là quá nhỏ?

16:03 | 03/02/2020
Chia sẻ
South China Morning Post đưa tin PBoC đã tiến hành hạ lãi suất repo vào hôm nay (3/2), tuy nhiên một nhà kinh tế học nhận định mức giảm "quá nhỏ" để có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế trong bối cảnh virus corona bùng phát.

Cụ thể, trên trang web chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết họ đã hạ lãi suất repo kì hạn 7 ngày từ mức 2,5% xuống còn 2,4% và kì hạn 14 ngày từ 2,65% xuống 2,55%.

Theo South China Morning Post, động thái cắt giảm lãi suất repo diễn ra vào thời điểm thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài do dịch virus corona bùng phát và lây lan mạnh.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h (giờ Việt Nam) hôm nay, ngoài Trung Quốc đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 17.389 và số ca tử vong là 362, trong đó có một trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc (cụ thể là Philippines).

Để bù đắp tổn thất do virus corona gây ra, PBoC tiến hành hạ lãi suất nhưng vô dụng? - Ảnh 1.

PBoC đã hạ lãi suất repo kì hạn 7 ngày từ mức 2,5% xuống còn 2,4% và kì hạn 14 ngày từ 2,65% xuống 2,55%. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong hôm nay, PBoC đã bơm tổng cộng 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173 tỉ USD) vào thị trường tiền tệ thông qua hoạt động repo.

Thị trường nhìn chung đều dự đoán PBoC sẽ bơm thêm thanh khoản vào hệ thống, tuy nhiên hầu hết nhà phân tích cho rằng ngân hàng trung ương (NHTW) Trung Quốc có thể thực hiện thêm động thái hạ lãi suất một khi tác động kinh tế mà virus corona gây ra trở nên rõ ràng hơn.

"PBoC đã hạ lãi suất ngắn hạn mà họ áp dụng đối với hệ thống ngân hàng thương mại nội địa. Xét trong bối cảnh thiệt hại mà virus corona gây ra ngày càng lớn, chúng tôi dự đoán PBoC sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong vài tháng tới", ông Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics, nhận định.

Để bù đắp tổn thất do virus corona gây ra, PBoC tiến hành hạ lãi suất nhưng vô dụng? - Ảnh 2.

Bloomberg dẫn lời giáo sư kinh tế Warwick McKibbon từ Đại học Quốc gia Australia cho hay đại dịch SARS khiến kinh tế thế giới tổn thất 40 tỉ USD, còn dịch virus corona có thể gây thiệt hại gấp 3 - 4 lần con số này. (Ảnh: Bloomberg).

"Trong chu kì nới lỏng hiện tại, đây là lần thứ hai PBoC hạ lãi suất repo. Lần đầu tiên là vào quí trước, mức giảm là 5 điểm cơ bản. PBoC nhiều khả năng sẽ cắt giảm thêm lãi suất ở các công cụ cho vay khác", nhà kinh tế này cho hay.

Lí giải thêm, ông Evans-Pritchard nói: "Mặc dù việc hạ lãi suất repo hôm 3/2 có thể giảm bớt áp lực cho các ngân hàng và doanh nghiệp đi vay, mức giảm trên quá nhỏ để bù đắp đáng kể cho tổn thất mà nền kinh tế Trung Quốc phải chịu khi dịch virus corona bùng phát.

Quả thật, khi niềm tin của người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp suy yếu và họ không mặn mà với việc đi vay, động thái hạ lãi suất nhiều khả năng không thể nâng mức tăng trưởng tín dụng lên nhiều.

Trừ khi dịch virus corona có chuyển biến tích cực và nhanh chóng, khả năng lớn nhất là PBoC sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa trong vài tuần tới".

Nhà kinh tế của Capital Economics kết luận: "Trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chúng tôi đều nhất trí dự báo rằng PBoC sẽ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên mấy nếu bây giờ NHTW Trung Quốc cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn thế.

Ít nhất, chúng tôi nhận thấy việc nới lỏng chính sách có thể sẽ không diễn ra đồng đều trong năm nay, khi mà vào đầu năm PBoC nhiều khả năng sẽ hành động mạnh mẽ hơn".

Khả Nhân