|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 12/6: Xuất khẩu tiêu Ấn Độ có thể giảm, Minh Phú lên kế hoạch nâng công suất nhà máy

19:01 | 12/06/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Minh Phú lên kế hoạch dùng 145 triệu USD để nâng công suất nhà máy lên 200.000 tấn. Xuất khẩu hạt tiêu Ấn Độ dự kiến giảm trong năm nay vì sản lượng thấp.

Minh Phú lên kế hoạch dùng 145 triệu USD để nâng công suất nhà máy lên 200.000 tấn

 Minh Phú có kế hoạch sử dụng gần như toàn bộ 150 triệu USD từ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư Nhật Bản Mitsui & Co. vào tháng 5 để tăng công suất xử lí thông qua việc xây dựng thêm 3 nhà máy mới.

Theo bản báo cáo đầu tư tháng 5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) có kế hoạch đầy tham vọng trong vài năm tới để thu hút tài trợ trong những tháng gần đây, Undercurrent News cho hay.

Sản lượng đường khu vực sản xuất lớn thứ hai Ấn Độ giảm mạnh do hạn hán

Sản lượng đường ở Maharashtra, khu vực sản xuất lớn thứ hai của Ấn Độ, có khả năng giảm 39,2% so với niên vụ 2019 - 2020 xuống còn 6,5 triệu tấn do hạn hán, một quan chức chính phủ cao cấp Ấn Độ cho biết hôm 10/6.

Theo The Hindu Businessline, sản lượng đường sụt giảm sẽ giảm bớt áp lực xuất khẩu lượng đường dư thừa cho các nhà máy đường Ấn Độ và hỗ trợ giá đường toàn cầu, sau khi giá đã giảm hơn 20% trong năm ngoái, một phần do xuất khẩu được trợ cấp.

Xuất khẩu hạt tiêu Ấn Độ dự kiến giảm trong năm nay vì sản lượng thấp

Tại Wayanad, hạt tiêu đen được trồng trong các đồn điền cà phê và trồng trên quy mô lớn. Sản lượng hạt tiêu đen trung bình ở Kerala đạt khoảng 18.000 - 22.000 tấn/năm, trong đó gần 7.000 tấn hạt tiêu chất lượng tốt được sản xuất tại Wayanad.

Tổng sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự kiến đạt gần 60.000 tấn. Tuy nhiên, số lượng thực tế có thể ít hơn nhiều do sản xuất ở Karnataka và Kerala, hai bang sản xuất hồ tiêu chính ở Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Lấy ý kiến về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

 Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp dự kiến cho phép doanh nghiệp tại Việt Nam đấu thầu mua điện trực tiếp từ công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 12/6, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giới thiệu đề xuất chính sách về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) của Bộ Công Thương.

Sau soát xét, Hùng Vương đang lãi thành lỗ nặng 134 tỉ đồng

Công ty cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 sau nhiều lần bị Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) nhắc nhở chậm nộp.

Theo đó, doanh thu thuần nửa đầu năm của Hùng Vương đạt 2.876 tỉ đồng, doanh thu này tăng thêm 229 tỉ đồng so với trước soát xét. Tuy nhiên lợi nhuận gộp của "vua cá tra" chỉ tăng nhẹ, đạt 320 tỉ đồng.

Đức Quỳnh