|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 11/4: Phát hiện dịch tả heo châu Phi tại Campuchia, Trung Quốc siết chặt nhập khẩu than

20:05 | 11/04/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Campuchia công bố dịch tả heo đầu tiên. Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu than trong năm 2019.

OIE: Campuchia công bố dịch tả heo đầu tiên

Hôm 3/4, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) trích nguồn Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết quốc gia Đông Nam Á đã phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên tại một trang trại hộ gia đình gần biên giới Việt Nam.

Dịch ASF, chưa có vacxin và thuộc chữa bệnh nhưng không nguy hiểm tới con người, đã lây lan với tốc độ chóng mặt trên khắp Trung Quốc trước khi "đổ bộ" vào Việt Nam trong tháng 2.

Cuộc chiến giành thị phần cà phê đang diễn ra ở Philippines

 Một cuộc chiến cà phê đang diễn ra ở Philippines sau khi công ty PT Mayora Indah của Indonesia tuyên bố kế hoạch sản xuất cà phê hòa tan tại Philippines để cạnh tranh với công ty đối thủ như Nestle của Thụy Sĩ hay công ty thực phẩm và đồ uống Universal Robina.

Đầu tuần trước, PT Mayora cho biết họ sẽ đầu tư 80 triệu USD vào thị trường Philippines trong 5 năm tới và xây dựng một nhà máy để sản xuất cà phê hòa tan Kopiko nổi tiếng của mình.

Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu than trong năm 2019

Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc sẽ thắt chặt việc nhập khẩu than nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than trong nước.

Hãng tin Reuters cho biết mức nhập khẩu than của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ được giữ ở mức ngang bằng năm 2018 do Chính phủ Trung Quốc muốn hỗ trợ các hãng khai thác than của nước này. Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng than lớn nhất thế giới.

Thái Lan áp thuế đường, nhu cầu nội địa giảm

Vào tháng 3/2019, thuế suất đối với loại đồ uống có đường ở Thái Lan như Trà Lipton ở mức 14% (đối với giá bán lẻ) cộng với thuế đường bổ sung, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Việc áp dụng thuế mới lên ngành đường của Thái Lan từ năm 2017 đã dẫn đến nhu cầu đường giảm tại thị trường nội địa.

Trung Quốc đột nhiên cắt cầu: Thảm cảnh đổ bỏ cả xe tải dứa cho bò ăn

 Mùa thu hoạch dứa đang rộ ở Mường Khương, Lào Cai, tuy nhiên dứa không xuất được chất đống khắp nơi, thậm chí phải đổ đi cả xe tải, làm thức ăn cho trâu bò.

Những năm gần đây, dứa được trồng nhiều ở Mường Khương, Lào Cai và chủ yếu xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Do chưa phải mặt hàng xuất chính ngạch vào Trung Quốc nên vừa qua, do chính sách siết chặt nhập tiểu ngạch của thị trường này nên dứa không xuất đi được.

Ngành chăn nuôi heo 'nóng mặt' vì dịch ASF tiếp tục lây lan

 Sự lây lan nhanh chóng của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại các trang trại của Đông Á đang khiến ngành gia súc trong khu vực "rùng mình", với hơn một triệu con heo bị tiêu hủy kể từ khi dịch bệnh đầu tiên bùng phát vào tháng 8, theo các dữ liệu chính thức.

Nhu cầu bột đậu, một thành phần quan trọng của thức ăn chăn nuôi, được dự báo giảm tại Trung Quốc lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ sau khi virus lây lan trên gần khắp cả nước. Trung Quốc là nhà sản xuất heo lớn nhất thế giới và là nhà nhập khẩu đậu nành hàng đầu.


Đức Quỳnh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.