|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu than trong năm 2019

10:24 | 11/04/2019
Chia sẻ
Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc sẽ thắt chặt việc nhập khẩu than trong năm 2019 nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than trong nước.

Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc sẽ thắt chặt việc nhập khẩu than nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than trong nước.

Hãng tin Reuters cho biết mức nhập khẩu than của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ được giữ ở mức ngang bằng năm 2018 do Chính phủ Trung Quốc muốn hỗ trợ các hãng khai thác than của nước này. Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng than lớn nhất thế giới.

Trong năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 281,23 triệu tấn than các loại (chủ yếu gồm than nhiệt lượng cao, than mỡ và than anthracite), tăng đáng kể so với mức 270,9 triệu tấn trong năm 2017. Bất chấp các biện pháp hạn chế nhập khẩu than của Trung Quốc, lượng than được nước này nhập khẩu vẫn đang có chiều hướng tăng mạnh. Trong khi đó, ngành công nghiệp than nội địa của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư cung trong bối cảnh sản lượng khai thác than trong nước ngày càng tăng. Mức dư cung than trên thị trường nội địa của Trung Quốc được dự báo đạt 100 triệu tấn trong năm 2019. Hiện các công ty khai thác than cùng với các địa phương Trung Quốc đang thúc giục Chính phủ Trung Quốc phải hạn chế nhập khẩu than, theo hãng tin Reuters.

Hãng tin Reuters cũng cho biết mức nhập khẩu than tại các tỉnh địa phương của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ được giữ ở mức ngang bằng năm 2018. Các dấu hiệu cũng cho thấy tốc độ nhập khẩu than Australia của Trung Quốc đang diễn ra chậm lại khi hải quan Trung Quốc kéo dài thời gian kiểm tra hải quan với các lô hàng than nhập khẩu. Australia hiện là quốc gia cung cấp than lớn nhất cho Trung Quốc. Một số nguồn tin của hãng tin Reuters cho biết hạn ngạch nhập khẩu than của các địa phương Trung Quốc trong năm 2019 sẽ được chia theo từng tháng và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều than tại Trung Quốc như ngành luyện thép được thúc giục ưu tiên sử dụng than nội địa, hạn chế sử dụng than nhập khẩu.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, giá than hợp đồng kỳ hạn gần nhất  trên Sàn giao dịch hàng hóa Trịnh Châu (Trung Quốc) đạt mức 617,2 NDT/tấn (91,99 USD). Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá than đã chạm mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Giá than nhiệt lượng cao giao ngay trên thị trường Trung Quốc hiện cũng chạm mức 629 NDT/tấn, cao hơn đáng kể so với mức giá tham chiếu 570 NDT/tấn do Chính phủ Trung Quốc đưa ra. Việc giá than nội địa Trung Quốc tăng cao đã gây áp lực tài chính lớn lên các ngành công nghiệp sử dụng than. Than nhập khẩu thường được các doanh nghiệp Trung Quốc ưa dùng do chất lượng cao đồng thời giá cạnh tranh hơn so với than nội địa, đồng thời nguồn cung than nhập khẩu dồi dào và dễ tiếp cận hơn, nhất là đối với các doanh nghiệp tại các vùng duyên hải Trung Quốc.

Quang Đặng