|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 4 tháng đầu năm 2018

15:33 | 07/05/2018
Chia sẻ
Thái Lan đã vượt Ấn Độ để trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với hơn 3 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm nay.
thai lan tro thanh nuoc xuat khau gao lon nhat the gioi Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 130.000 tấn gạo sang Philippines theo G2G
thai lan tro thanh nuoc xuat khau gao lon nhat the gioi Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chững lại sau 5 tuần tăng liên tiếp

Theo số liệu của Phòng Xúc tiến Thương mại quốc tế Thái Lan (DITP), xuất khẩu gạo của nước này từ ngày 1/1 đến ngày 17/4 đạt khoảng 3,58 triệu tấn gạo. Trong đó, xuất khẩu gạo trắng chiếm 48,7%, gạo đồ chiếm 27,7% và gạo Hom mali chiếm 10,2%, trang Bangkok Post cho biết.

thai lan tro thanh nuoc xuat khau gao lon nhat the gioi
Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. (Nguồn: Vietnam+)

“Giá hầu hết loại gạo của Thái Lan đều tăng trong tháng 4, riêng giá gạo Jasmine ổn định ở 1.150 USD/tấn. Giá gạo dự báo vẫn trong xu hướng tăng và sẽ tăng mạnh hơn nhiều trong nửa sau của năm nay,” Tổng giám đốc DITP, Adul Chotinisakorn, cho biết. Giá gạo Thái Lan trung bình đạt 497,39 USD/tấn, tăng khoảng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Xuất khẩu gạo quý II/2018 sẽ giữ xu hướng tích cực nhờ nhu cầu mua hàng từ nhiều quốc gia nhập khẩu, như Trung Quốc, Philippines và Indonesia, vẫn rất lớn,” ông Adul nói.

Trong cùng kỳ, xuất khẩu gạo của Ấn Độ và Việt Nam lần lượt đạt 3,21 triệu tấn và 1,61 triệu tấn; của Pakistan là 1,28 triệu tấn. Như vậy, Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 4 tháng đầu năm nay.

Theo đó, Bộ Thương mại Thái Lan đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2018 lên 10 triệu tấn, từ mức ban đầu 9,5 triệu tấn, ông Adul cho hay.

“Chúng tôi tự tin rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ vượt ngưỡng 9,5 triệu tấn trong năm nay. Bộ đã nâng mục tiêu lên 10 triệu tấn, tương đương giá trị đạt 4,53 tỷ USD,” ông nói.

Trong phiên tái đấu thầu mới đây của Philippines vào ngày 4/5, Thái Lan đã trúng thầu xuất khẩu 120.000 tấn gạo 25% tấm ở mức giá 520 USD/tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang chờ phiên đấu thầu hợp đồng nhập 250.000 tấn gạo của chính phủ Philippines dự kiến mở vào ngày 22/5.

Năm 2017, Thái Lan xuất khẩu được kỷ lục 11,6 triệu tấn gạo. 5 thị trường chính tiêu thụ gạo Thái Là Benin, Trung Quốc, Nam Phi, Cameroon và Mỹ.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ ngày 17/5/2014 đến ngày 25/4/2018, chính phủ Thái Lan đã giải phóng 14,8 triệu tấn gạo tồn trong kho dự trữ quốc gia, thu về 135 tỷ baht. Hiện chính phủ còn khoảng 22 triệu tấn gạo tồn kho, mà chủ yếu là gạo dưới tiêu chuẩn và kém chất lượng dùng cho mục đích công nghiệp.

Oanh Oanh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.