Yêu cầu taxi và xe công nghệ trang bị ghế an toàn trẻ em từ ngày 1/1/2026 bị nhiều đại biểu đánh giá là khó khả thi, có thể gây thêm áp lực chi phí và phát sinh rủi ro.
Không chỉ là một cuộc đổi ngôi về thị phần, sự trỗi dậy của Xanh SM trước Grab còn báo hiệu một kỷ nguyên mới của thị trường taxi Việt Nam, nơi các liên minh chiến lược và hệ sinh thái xe điện sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng.
Kakao Mobility, hãng gọi xe công nghệ thuộc tập đoàn Kakao của Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinFast, nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng giao thông vận tải xanh tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc hãng xe taxi điện GSM cho biết trong giai đoạn một, công ty dự kiến đưa vào 250 xe taxi thuần điện hoạt động tại Huế.
Ông Nguyễn Văn Thanh - CEO GSM, mới đây đã đăng bài tuyển dụng vị trí Deputy CEO phụ trách vận hành toàn quốc mảng taxi trên trang cá nhân. Theo ông Thanh, những người thích cực khổ và thích đẩy bản thân vượt qua giới hạn thì nên gia nhập GSM.
Giai đoạn hoàng kim của những hãng xe taxi truyền thống gần như chấm dứt khi những ông lớn công nghệ dấn thân vào thị trường Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp tên tuổi một thời như Mai Linh, Vinasun, Vinataxi,... đang trầy trật tìm lối đi riêng để sinh tồn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.
Theo như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về quy định loại hình taxi trong dự thảo mới, ô tô kinh doanh vận tải hiện nay như Grab, Gojek, Be... sẽ được xếp vào loại hình taxi, chịu ràng buộc về niên hạn, tiêu chuẩn lái xe.
Năm nay, Vinasun đặt kế hoạch giảm lỗ sau thuế từ 211 tỷ đồng xuống 79 tỷ đồng. Vậy nhưng sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế 97 tỷ đồng.
Việt Nam đang hướng tới kỷ nguyên tăng trưởng cao từ năm 2026, nhưng bài toán nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng hai con số càng là một thách thức lớn khi đầu tư công có hạn và đầu tư tư nhân chưa thực sự khởi sắc.