Kết quả đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi giá trúng gấp 4-8 lần so với giá khởi điểm (dao động 470 triệu đồng - 2,45 tỷ đồng/m2).
Lô đất cuối cùng ký hiệu 3-12 ở Thủ Thiêm chính thức thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh với giá trúng 2,45 tỷ đồng/m2, gấp 8,3 lần giá khởi điểm.
Hai dự án này gồm Khu đô thị kết hợp công nghiệp, thương mại dịch vụ khoảng 10.000 tỷ đồng và Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái cao cấp khoảng 2.500 tỷ đồng.
Tại khu đất có diện tích khoảng 2.000 ha tại xã Xuân Thọ (TP Đà Lạt), Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất nghiên cứu, khảo sát và đầu tư dự án Khu đô thị - du lịch - phim trường.
Dự án Đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt nằm ở góc đường Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và công ty thành viên tham gia phát triển.
Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình có tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, do hai công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư.
Sau giai đoạn phát triển dự án cao cấp tại Hà Nội, thời gian gần đây Tập đoàn Tân Hoàng Minh bắt đầu tham gia phát triển khu đô thị, khu nghỉ dưỡng,... thông qua hoạt động góp vốn, hợp tác đầu tư ở các công ty thành viên.
Ngôi Sao Việt, một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời là chủ đầu tư của dự án D’. Capitale Trần Duy Hưng vừa huy động vốn cho một dự án tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
Theo thông tin mới nhất, dự án tại số 22-24 phố Hàng Bài được khởi công vào ngày 2/3 vừa qua sau nhiều năm ngưng trệ. Đồng thời, dự án có sự góp mặt của một nhà phát triển bất động sản lớn trong nước.
Xu hướng "đánh bắt xa bờ" của doanh nghiệp bất động sản đã xuất hiện rõ nét trong khoảng hai năm gần đây. Nhiều ông lớn trong ngành đã nhanh chóng bắt kịp, song Tân Hoàng Minh có vẻ nhập cuộc hơi muộn.
Thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hoá Trung Quốc hiện đã lên tới 145%, cao hơn nhiều so với mức mà nhiều nhà kinh tế cho rằng có thể huỷ hoại thương mại Mỹ - Trung.