|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tân Hiệp Phát

Doanh nghiệp Nhật hơn 100 tuổi ấn tượng cách làm sáng tạo, đột phá của một tập đoàn nước giải khát Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật hơn 100 tuổi ấn tượng cách làm sáng tạo, đột phá của một tập đoàn nước giải khát Việt Nam

Takasago, một doanh nghiệp Nhật Bản gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2004 đã bày tỏ điều làm họ ấn tượng nhất là cách làm sáng tạo trong phát triển sản phẩm của Tân Hiệp Phát - một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nước giải khát ở thị trường này.
Chuyển động thị trường -09:21 | 19/02/2024
Tân Hiệp Phát lên tiếng về việc nhà sáng lập và Phó TGĐ bị bắt

Tân Hiệp Phát lên tiếng về việc nhà sáng lập và Phó TGĐ bị bắt

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố lệnh bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh - Nhà sáng lập và bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc(TGĐ) Công ty, Tân Hiệp Phát vừa phát đi thông cáo báo chí phản hồi về vụ việc.
Doanh nghiệp -17:01 | 11/04/2023
Tập đoàn Tân Hiệp Phát bảo trợ lâu dài cho 50 trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Tập đoàn Tân Hiệp Phát bảo trợ lâu dài cho 50 trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa ký kết bảo trợ cho 50 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 tới năm 18 tuổi với tổng số tiền lên đến hơn 13 tỷ đồng trong chương trình “Cùng con đi tới cuộc đời” do báo Thanh Niên tổ chức.
Chuyển động thị trường -08:00 | 01/11/2022
Kinh tế xanh đồng hành cùng Tân Hiệp Phát

Kinh tế xanh đồng hành cùng Tân Hiệp Phát

Mục tiêu của Tân Hiệp Phát là đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Chính vì sự thôi thúc đó, chúng tôi nhận thấy mình phải có một phần trách nhiệm trong kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ tại một sự kiện.
Doanh nghiệp -14:13 | 08/09/2022
Tân Hiệp Phát gia nhập nền tảng B2B lớn nhất thế giới, ông Trần Quí Thanh nhắc lại mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Tân Hiệp Phát gia nhập nền tảng B2B lớn nhất thế giới, ông Trần Quí Thanh nhắc lại mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Phát biểu tại sự kiện áp dụng nền tảng SAP Ariba chiều nay 7/4, ông Trần Quí Thanh - nhà sáng lập Tân Hiệp Phát gọi đây là dự án trọng điểm trong chiến lược số hóa của công ty này.
Kinh doanh -21:13 | 07/04/2022
'COVID-19 là cơ hội để toàn bộ nhân viên Tân Hiệp Phát thay đổi, bắt đầu từ người lãnh đạo, nếu không sẽ không tồn tại được'

'COVID-19 là cơ hội để toàn bộ nhân viên Tân Hiệp Phát thay đổi, bắt đầu từ người lãnh đạo, nếu không sẽ không tồn tại được'

Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát khẳng định sự đổi mới sáng tạo cần nhận được sự đồng thuận xuyên suốt từ lãnh đạo tới nhân viên mới có thể mang lại kết quả cho doanh nghiệp.
Kinh doanh -17:20 | 16/12/2021
CEO Tân Hiệp Phát: Chúng ta không chọn chờ đại dịch đi qua, né hay khiếp sợ, chỉ có một lựa chọn là bản lĩnh và chung sống

CEO Tân Hiệp Phát: Chúng ta không chọn chờ đại dịch đi qua, né hay khiếp sợ, chỉ có một lựa chọn là bản lĩnh và chung sống

Luôn coi trọng giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, Tân Hiệp Phát đã áp dụng những giá trị đó như thế nào để tạo nên một khối vững chắc tiến về phía trước, bất chấp dịch bệnh?
Kinh doanh -07:03 | 28/09/2021
Nữ tướng nhà Tân Hiệp Phát: Một doanh nghiệp không thể tồn tại khi các doanh nghiệp khác đóng cửa

Nữ tướng nhà Tân Hiệp Phát: Một doanh nghiệp không thể tồn tại khi các doanh nghiệp khác đóng cửa

"Có những cái rất đơn giản như sửa chữa máy móc thiết bị, đó không phải là ngành hàng thiết yếu nhưng nếu máy móc thiết bị không thể sửa chữa kịp thời thì thật sự doanh nghiệp 3T như chúng tôi cũng rất là loay hoay", bà Trần Uyên Phương chia sẻ.
Kinh doanh -07:51 | 09/09/2021
Coca - Cola 20 năm ròng báo lỗ, đã chuyển sang có lãi sau thanh tra thuế nhưng biên lợi nhuận vẫn còn thua xa Tân Hiệp Phát, Trà bí đao Wonderfarm

Coca - Cola 20 năm ròng báo lỗ, đã chuyển sang có lãi sau thanh tra thuế nhưng biên lợi nhuận vẫn còn thua xa Tân Hiệp Phát, Trà bí đao Wonderfarm

Mỗi năm, doanh thu Coca - Cola và Pepsico tại thị trường Việt Nam lớn gấp 3 lần so với Tân Hiệp Phát. Song, lợi nhuận của Tân Hiệp Phát ghi nhận bằng tổng lợi nhuận của hai ông lớn này cộng lại.
Doanh nghiệp -10:40 | 28/02/2021
Tân Hiệp Phát trao tặng 36.000 sản phẩm đến các khu vực cách ly tỉnh Bình Dương

Tân Hiệp Phát trao tặng 36.000 sản phẩm đến các khu vực cách ly tỉnh Bình Dương

Ngày 5/2/2021, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Bình Dương trao tặng 36.000 sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đến khu cách ly tại Bình Dương.
Chuyển động thị trường -10:33 | 08/02/2021
Tân Hiệp Phát chung tay mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương

Tân Hiệp Phát chung tay mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương

Ngày 27/01, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chung tay cùng Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng phần quà cho hàng ngàn trẻ em có khó khăn trên địa bàn tỉnh trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XIV năm 2021”.
Chuyển động thị trường -11:27 | 29/01/2021
Tân Hiệp Phát bắt tay với SAP Ariba nhằm số hoá toàn bộ chuỗi cung ứng

Tân Hiệp Phát bắt tay với SAP Ariba nhằm số hoá toàn bộ chuỗi cung ứng

Với việc tiếp tục triển khai dự án “Chuyển đổi hoạt động quản trị mua hàng với giải pháp SAP – ARIBA”, Tân Hiệp Pháp mong muốn tăng tốc số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và độ chính xác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để vươn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Doanh nghiệp -17:18 | 08/01/2021
Lãnh đạo Viettel, Tân Hiệp Phát, Searefico nói về văn hóa kinh doanh trong bối cảnh mới

Lãnh đạo Viettel, Tân Hiệp Phát, Searefico nói về văn hóa kinh doanh trong bối cảnh mới

Trong phiên thảo luận Kiến nghị giải pháp củng cố, phát triển văn hóa kinh doanh tại Diễn đàn Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới, đại diện một số doanh nghiệp đã chia sẻ cách thức xây dựng văn hóa trong và sau dịch COVID-19.
Kinh doanh -21:33 | 08/11/2020
Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ tham quan và giao lưu tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ tham quan và giao lưu tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sáng ngày 9/10/2020, Đoàn đại biểu lớp tập huấn chuyển giao Khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Bộ đã có chuyến tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát tại Bình Dương và giao lưu cùng đại diện Tập đoàn. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thực tế thuộc chương trình tập huấn năm 2020 do Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức.
Doanh nghiệp -10:16 | 12/10/2020
Chung tay mang Trung thu ấm ấp đến cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chung tay mang Trung thu ấm ấp đến cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân trao tặng đến cho các em nhỏ trong chương trình “Ngày hội Trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn”tỉnh Bình Dương.
Chuyển động thị trường -14:58 | 24/09/2020
Tân Hiệp Phát Và Những Câu Chuyện Thành Công

Tân Hiệp Phát Và Những Câu Chuyện Thành Công

Tập đoàn Nước Giải khát Tân Hiệp Phát (Tân Hiệp Phát) kí kết hợp tác chiến lược với Yeah 1; tại đây, Ban lãnh đạo của Yeah1 đã có những chia sẻ về định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

CTY Tân Hiệp Phát:

Sau nhiều biến cố trong năm 2019, trong năm nay, Yeah1 cho biết sẽ tập trung cắt giảm những hoạt động kinh doanh không hiệu quả và tự xây dựng các nền tảng mới, tránh phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất.

Theo ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Yeah1: "Biến cố năm 2019 là cơ hội để Yeah1 chuyển mình, theo đuổi những mục tiêu bền vững hơn, tập trung tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào một bên thứ ba".

Ông Tống tiết lộ, từ cuối tháng 3/2020, Yeah1 sẽ ngừng hai kênh truyền hình Yeah1 Family và iMovie do hoạt động không hiệu quả. Dự tính, Yeah1 sẽ tiết kiệm được 1,4 triệu USD mỗi năm từ việc này.

Ông Tống nhận định thời điểm hiện tại làm kênh Youtube mang lại hiệu quả cao hơn kênh truyền hình, do đầu tư kênh truyền hình tốn rất nhiều tài nguyên. Việc tập trung đầu tư vào nền tảng số cũng mang lại giá trị cao hơn.

Song song với cắt giảm kênh truyền hình, phim ảnh, Yeah1 sẽ tập trung vào mảng truyền thông kĩ thuật số, tự tạo kênh và sản xuất nội dung để phát trên nhiều nền tảng như Facebook, Youtube, Website.

Thời gian qua, Yeah1 đã hợp tác với E&M - nền tảng livestream nổi tiếng ở Hàn Quốc, để phát triển nền tảng KOL riêng (những người có tầm ảnh hưởng). Bên cạnh đó, Yeah1 cũng bắt đầu tập trung phát triển các nền tảng tương tác trực tiếp với người dùng như: Appfast, Mega1,...

Ứng dụng Mega1 kiến ra mắt vào ngày 1/4 sắp tới, theo đó Tân Hiệp Phát chính là đơn vị đầu tiên sử dụng giải pháp này và nhận được tăng trưởng trong kết quả kinh doanh tích cực.

Theo Chủ tịch Yeah1, những doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát thay vì phải đến các đơn vị quảng cáo thì nay có thể sử dụng nền tảng này để tiếp cận người dùng một cách trực tiếp, phần thặng dư từ tiết kiệm chi phí có thể dùng để tung ra các gói khuyến mãi.

Tuy nhiên, đại diện Yeah1 cho biết công ty này sẽ không tham gia vào cuộc chơi đốt tiền lấy thị phần vì đang có sẵn nền tảng đưa nội dung trực tiếp đến khách hàng. "Yeah1 sẽ đi theo hướng Media-Commerce thay vì cạnh tranh như E-Commerce", ông Tống chia sẻ.

Với việc thu hồi khoản trích lập dự phòng cho ScaleLab, ông Tống cho biết do sự việc bất ngờ nên cần thời gian để xử lí thu hồi, Yeah1 đã trích lập toàn bộ khoản này nên trước mắt chỉ tập trung vào việc tái cấu trúc phát triển kinh doanh.

Năm 2020, Yeah1 đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 78 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 triệu USD, lần lượt tăng 26% và 134% so với kết quả đạt được trong năm 2019.