|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ tại TP Hà Nội

16:54 | 27/04/2021
Chia sẻ
Chiều nay (27/4), Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ở những nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Dịch bệnh trong nước tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh và nhập cảnh trái phép.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và trong các hoạt động của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ tại TP Hà Nội - Ảnh 1.

Tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Huy).

Cụ thể, tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP Hà Nội, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, tính đến chiều hôm qua (26/4), nước ta ghi nhận 2.833 ca mắc, 35 ca tử vong và đã qua 32 ngày không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong nước. Riêng Hà Nội đã 69 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong tuần qua, ba trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đã được phát hiện. Hiện tại, cả ba trường hợp đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần một.

Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, Phó Giám đốc Hoàng Đức Hạnh cho biết, đợt 1, đã tiêm cho 8.574 người, hiện tại, các trường hợp này sức khỏe đều bình thường. Đợt 2, bắt đầu tiêm từ ngày 19/4, đến nay, đã tiêm được 34.200 người, trên số đối tượng dự kiến là 53.350, đạt tỷ lệ 64,1%. Theo lãnh đạo Sở Y tế, công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được tiến hành bài bản. 

"Hy vọng, hết tháng 4 đến đầu tháng 5, thành phố sẽ tiêm hết số vắc xin đã được Bộ Y tế phân bổ trong đợt 2.", Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin.

Như Ý