|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhân viên khách sạn ở Yên Bái nghi mắc COVID-19 trong khu cách ly

08:29 | 27/04/2021
Chia sẻ
Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam, nhân viên Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái. Đây là ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt và là F1 của bệnh nhân Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam hôm 18/4.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4/2021. Ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế đã đưa trường hợp dương tính COVID-19 nói trên về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Sở cũng thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan, đảm bảo đúng quy trình, quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.

Đoàn chuyên gia Ấn Độ này nhập cảnh ngày 18/4, đến nay đã ghi nhận 4 ca COVID-19, là bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831.

Theo Sở Y tế Yên Bái, ngày 26/4 lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 F1 của các bệnh nhân này, lấy mẫu lần hai cho một F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung khách sạn Như Nguyệt 2.

Kết quả, người nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại âm tính.

Như vậy, đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia Ấn Độ này có 5 người dương tính gồm 4 người Ấn, một người Việt. Hiện còn 7 người Ấn Độ trong đoàn và một cán bộ y tế tiếp tục cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Anh Đào

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?