|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg quay lại mốc 100 tỷ USD sau hơn một năm

07:43 | 16/06/2023
Chia sẻ
Giá cổ phiếu Meta (công ty mẹ Facebook) đã tăng 126% trong năm nay nhờ vào việc các nhà đầu tư phản ứng tích cực với các quyết định của công ty, bao gồm cả việc sa thải tới 21.000 nhân sự. Những điều này đã giúp CEO Mark Zuckerberg kiếm bộn tiền.

Tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg, CEO Meta (công ty mẹ Facebook) đã có lần đầu tiên chạm mốc 100 tỷ USD kể từ tháng 2/2022 vào ngày 15/6, qua đó giúp ông trở thành người giàu thứ 11 thế giới, theo tính toán của Forbes.

Tính tới sáng 16/6, theo giờ Việt Nam, tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn giữ vững được cột mốc tài sản ròng 100 tỷ USD và cũng vẫn đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu, đứng trên tỷ phú Michael Bloomberg.

Giá cổ phiếu Meta Platforms, nơi Mark Zuckerberg là người đồng sáng lập, đã tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 15/6, qua đó giúp tài sản ròng của vị tỷ phú người Mỹ tăng thêm 3 tỷ USD. Ngoài Facebook, gã khổng lồ truyền thông mạng xã hội Meta Platforms còn là công ty mẹ của các nền tảng khác như Instagram và WhatsApp, cũng như chi nhánh thực tế ảo Oculus.

Biến động tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg giai đoạn 2014 - 6T2023. (Nguồn: Forbes - Doanh Chính tổng hợp).

Giá cổ phiếu Meta đã tăng đều kể từ khi chạm đáy vào tháng 11/2022, ghi nhận mức tăng gần 220% từ thời điểm đó. Vào tháng 11 năm ngoái, tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ chỉ rơi vào khoảng 32,8 tỷ USD và được xếp hạng là người giàu thứ 29 thế giới. CEO Meta cũng đã rớt khỏi top 10 người giàu nhất thế giới vào tháng 9/2022 và chưa quay lại kể từ lúc đó tới nay.

Nguyên nhân chính giúp giá cổ phiếu Meta tăng lên phần lớn là nhờ vào sự lạc quan của các nhà đầu tư và các nhà phân tích xung quanh chiến lược cắt giảm chi phí của công ty, bao gồm việc sa thải tới 21.000 nhân sự kể từ tháng 11/2022. Tỷ phú Mark Zuckerberg đã nói rằng năm 2023 sẽ là “năm hiệu quả” đối với Meta.

Cổ phiếu Meta cũng đã phục hồi trong tuần này từ mức giảm 2,8% vào tuần trước, điều mà những người theo dõi thị trường cho rằng có liên quan đến việc gã khổng lồ công nghệ Apple ra mắt mẫu kính thực ảo mới, một đối thủ cạnh tranh với kính thực tế ảo Meta's Quest. Meta đã chi hàng tỷ USD để giành thị phần trong không gian thực tế ảo.

Giá cổ phiếu của Meta tăng trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán có một phiên giao dịch tốt lành: S&P 500, Nasdaq và Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, mỗi chỉ số đóng cửa với mức tăng hơn 1%, một phần là phản ứng đối với quyết định tạm dừng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm một ngày trước đó. Giá cổ phiếu của Meta đã tăng 126% trong năm nay, vượt xa mức tăng 33% của chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ.

Tính đến thời điểm đóng cửa thị trường trong phiên giao dịch ngày 15/6, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg chỉ kém 800 triệu USD so với người đồng sáng lập Google, ông Serge Brin, người hiện là người giàu thứ 10 trên thế giới.

 Tỷ phú Mark Zuckerberg nằm trong top 5 người kiếm nhiều tiền nhất thế giới từ đầu năm 2023. (Nguồn: Bloomberg Billionaires Index - Doanh Chính tổng hợp). 

Bên cạnh đó, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng là người kiếm nhiều tiền thứ hai thế giới kể từ đầu năm 2023, với mức tăng tài sản ròng lên tới 54,1 tỷ USD tính đến sáng 16/6, chỉ kém duy nhất tỷ phú Elon Musk, người đã “bỏ túi” hơn 93 tỷ USD từ đầu năm.

Tuy nhiên, tài sản ròng của CEO Meta hiện tại vẫn còn kém xa mức đỉnh mà ông từng ghi nhận, rơi vào khoảng 136,4 tỷ USD vào tháng 9/2021, thời kỳ lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu bùng nổ.

Anh Nguyễn

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).