Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng bạc xanh bị ràng buộc so với các đồng ngoại hối mạnh khác trước phiên điều trần kéo dài hai ngày của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
Thế giới đang vay nợ Trung Quốc 5.000 tỉ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP toàn cầu, theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Kiel, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn các vấn đề kinh tế toàn cầu, có trụ sở ở Kiel, Đức.
Sau khi giảm tới 35 đồng/USD trong ngày hôm qua, Vietcombank đã tăng tỷ giá USD trở lại trong sáng nay với mức tăng 15 đồng/USD. Trên trường tự do, giá USD có xu hướng giảm trên cả hai chiều giao dịch.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng bảng Anh đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu vào hôm nay trong bối cảnh nền kinh tế Anh bắt đầu thu hẹp và bất ổn xoay quanh Brexit chưa chấm dứt mà lại có xu hướng tồi tệ hơn.
Dữ liệu mới nhất cho thấy các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang tiếp tục đổ xô gom vàng khi nhiều nước tìm cách đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối theo hướng tránh phụ thuộc quá lớn vào đồng đô la Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm trong khi căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo có thể hạ lãi suất, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) có thể cũng sẽ đưa ra động thái tương tự để hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc.
Hiện 70% số khách hàng của "đại gia" ngân hàng Australia Westpac, bị ảnh hưởng đã được xử lý, bồi thường bằng séc hoặc trực tiếp trả tiền vào tài khoản vay.
Tình trạng vỡ nợ của doanh nghiệp Trung Quốc đang rất nghiêm trọng và có chiều hướng xấu đi. Từ đầu năm 2019 đến nay, doanh nghiệp nước này đã vỡ nợ hơn 55 tỉ nhân dân tệ (8 tỉ USD), trong đó có 20 công ty vỡ nợ lần đầu.
Chỉ trong một cuối tuần ngắn ngủi, Tổng thống Donald Trump đã có tới ba lần chỉ trích chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, ông Trump đã đề cử hai ứng viên vào Hội đồng thống đốc của Fed, đây được cho là hai ứng viên thay thế vị trí Chủ tịch của ông Jerome Powell.
Tỷ giá trung tâm hôm nay (9/7) được NHNN tăng thêm 5 đồng lên mức 23.078 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, đồng USD đã leo lên mức cao nhất trong 3 tuần, giữ vững đà tăng sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 6 tốt hơn dự báo.
BVSC nhận định, quỹ X-tracer FTSE Vietnam Swap ETFs sẽ không chịu ảnh hưởng tiêu cực của việc Deutsche Bank tái cơ cấu, mà ngược lại có thể được hưởng lợi thêm trong tương lai.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, diễn biến đáng chú ý nhất của đồng bạc xanh trong phiên giao dịch hôm nay là tăng gần 2,5% so với đồng TRY (lira Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bãi nhiệm Thống đốc NHTW Thổ Nhĩ Kỳ Murat Cetinkaya hồi cuối tuần qua.
Kì vọng của nhà đầu tư vào khả năng Mỹ - Trung đình chiến thương mại vào cuối tháng trước đã giảm sức ép lên đồng nhân dân tệ trong tháng 6, từ đó đẩy dự trữ ngoại hối của nước này lên mức kỉ lục.
Thị trường ngoại hối bước vào tuần giao dịch mới sau đợt nghỉ lễ quốc khánh mà chưa có diễn biến đáng chú ý, trong khi tình hình kinh tế tại khu vực châu Âu, đặc biệt Đức và Anh, ghi nhận nhiều điểm bất lợi.
Tổng phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm toàn cầu đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 tỷ USD trong năm 2018, tương đương hơn 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, theo báo cáo của Swiss Re Institute.
Tỷ giá trung tâm hôm nay được NHNN tăng mạnh 12 đồng lên mức 23.073 VND/USD. Giá USD trong nước tiếp tục giao dịch ổn định trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do.