Hôm nay, tỷ giá ngoại tệ trong nước có xu hướng giảm giá ở nhiều đồng chủ chốt. Cụ thể trong đó có euro, bảng Anh, yen Nhật, đô la Singapore, đô la Úc... giảm giá tại cả hai chiều mua bán.
Đồng USD tăng trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm. Trong nước, giá USD cũng có xu hướng tăng tại một số ngân hàng và thị trường tự do.
Giá cổ phiếu HSBC đã giảm xuống dưới mức thấp nhất của cuộc khủng hoảng tài chính được thiết lập hơn một thập kỉ trước do áp lực gia tăng từ nhiều phương diện.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) đã bơm 210 tỉ NDT (khoảng 31,1 tỉ USD) vào hệ thống ngân hàng của nước này thông qua hoạt động thị trường mở trong tuần trước để duy trì thanh khoản ở mức hợp lí.
Nhiều ngân hàng tại khu vực châu Âu phải gấp rút gia tăng qui mô để đối phó với những bất ổn do COVID gây ra. Sáp nhập là phương án được các ngân hàng tính tới nhằm giảm chi phí và mức độ cạnh tranh.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho rằng các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Deutsche Bank ... đã chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch mờ ám tổng trị giá tới 2.000 tỉ USD.
Trong tuần này, nhà đầu tư ngoại hối có thể sẽ quan tâm đến các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của một số nền kinh tế lớn nhằm đánh giá "sức khỏe" của hai lĩnh vực quan trọng này.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (21/9), tỷ giá euro có xu hướng tăng chiếm xu thế tại các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 27.420 - 27.520 VND/EUR.
Hôm nay, tỷ giá ngoại tệ trên thị trường có xu hướng tăng giá ở chiều mua vào và giảm giá tại chiều bán ra, tiêu biểu với các đồng tiền như: euro, bảng Anh, đô la Singapore, đô la Úc, đô la Canada...
Tỷ giá USD có xu hướng giảm so với đồng euro, bảng Anh và yen Nhật khi giới đầu tư chờ đợi tin tức về cuộc điều trần trước quốc hội của Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Trong nước, giá USD tiếp tục diễn biến ổn định với sự điều chỉnh nhẹ tại một số ngân hàng.
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần vừa qua, trong khi đồng đôla Mỹ, euro có nhiều biến động trái chiều thì các đồng yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh… đều tăng giá so với đầu tuần.
Neel Kashkari, Chủ tịch chi nhánh Minneapolis của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngày 18/9 (giờ địa phương) cho biết, định hướng mới của Fed về lãi suất có thể mạnh hơn để tránh tình trạng siết chặt chính sách tiền tệ sớm.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/9), tỷ giá euro có xu hướng giảm chiếm ưu thế tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và duy trì giao dịch mua - bán ở mức là 27.400 - 27.500 VND/EUR.
Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ 7, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng có xu hướng giảm giá. Trong đó, các đồng bảng Anh, đô la Singapore, đô la Úc, euro,... giảm giá tại cả hai chiều mua và bán.
ECB cho phép các ngân hàng trong khu vực loại bỏ tiền mặt và tiền gửi tại ECB khi tính toán tỉ lệ đòn bẩy cho đến tháng 6/2021. Động thái mới giúp giải phóng số vốn lên tới 73 tỉ euro để thúc đẩy hoạt động cho vay và hỗ trợ nền kinh tế.
Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng giá so với euro và bảng Anh nhưng vẫn duy trì xu hướng giảm so với đồng yen Nhật. Trong nước, giá USD có xu hướng giảm tại một số ngân hàng và ổn định trên thị trường tự do.
Nghiên cứu của tổ chức DACH thuộc Euromonitor International ngày 17/9 cho biết thanh toán bằng thẻ sẽ lần đầu tiên vượt giao dịch tiền mặt tại Đức trong năm 2020, bởi đại dịch COVID-19 làm thay đổi hành vi của người mua sắm ở nền kinh tế “đầu tàu” của châu Âu.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/9), tỷ giá euro bất ngờ quay đầu điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng so với phiên ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 27.400 - 27.500 VND/EUR.
Vingroup nhiều lần phải từ bỏ những mảng kinh doanh lớn như tài chính, hàng không, bán lẻ, sản xuất điện thoại... để tập trung nguồn lực cho một số mảng ưu tiên chủ lực.