Hơn 5.000 startup ở Mỹ huy động tổng cộng 96 tỉ USD từ đầu năm cho đến nay, con số kỷ lục từ thời điểm bong bóng dotcom, theo nghiên cứu của CB Insight.
Theo kết quả khảo sát Triển vọng Kinh doanh Toàn cầu Duke University/CFO Global Business Outlook công bố ngày 12/12, gần một nửa (48,6%) các giám đốc tài chính (CFO) của Mỹ được hỏi tin rằng kinh tế nước này sẽ suy thoái ào cuối năm 2019.
Theo một lãnh đạo cấp cao của ngân hàng JP Morgan Chase, việc nhà đầu tư lo lắng tăng trưởng kinh tế Mỹ đã ở gần mức đỉnh lịch sử có thể khiến đợt suy thoái tiếp theo xảy ra nhanh và mạnh hơn.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor’s cảnh báo nếu không có thỏa thuận Brexit, nền kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái trong hai năm 2019-2020.
Sau khi Mỹ và Trung Quốc cùng bấm nút "khai hỏa" cuộc chiến tranh thương mại "lớn nhất trong lịch sử kinh tế," hầu hết các nhà phân tích kinh tế đều nhận định cuộc chiến này sẽ để lại hậu quả không nhỏ đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng có thể để lại hậu quả "kép", đó chính là chấm dứt thời kỳ kinh tế tăng trưởng đỉnh cao của năm 2017 và "châm ngòi" cho cuộc suy thoái kinh tế mới.
Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát mới đây do tờ Thời báo Phố Wall thực hiện đã nhận định đợt suy thoái kinh tế tiếp theo của Mỹ có thể diễn ra vào năm 2020.
Một số chuyên gia phố Wall cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ bước vào nhịp điều chỉnh mạnh trong năm nay và có thể dẫn đến bong bóng ngày càng lớn hơn khi các chỉ số chứng khoán đã có chu kỳ tăng cao so với thời kỳ đáy ở khủng hoảng kinh tế.
'Vua trái phiếu' Bill Gross đang cảnh báo về việc tăng lãi suất và thiệt hại mà các ngân hàng trung ương có thể gây ra cho kinh tế thế giới vốn đang nặng nợ.
Sự suy thoái kinh tế toàn cầu, biến động tỷ giá và chi phí sản xuất trong nước tăng là những nguyên nhân làm xuất khẩu thủy sản của thành phố Đại Liên – Trung Quôc sụt giảm trong nửa đầu năm nay.