Giá lúa gạo hôm nay 1/10 đã có sự thay đổi với một số giống lúa gạo. Tính đến giữa tháng 9, các địa phương đã thu hoạch được hơn 1,6 triệu ha lúa Hè Thu, năng suất ước đạt 56,5 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2020.
Trong khi sản lượng và tiêu thụ gạo niên vụ 2021-2022 đều được dự báo tăng kỷ lục thì mức dự trữ cuối kỳ thế giới lại được cho là năm giảm liên tiếp thứ hai do tồn kho ở các quốc gia lớn đồng loạt giảm.
Tỉnh Cà Mau đang vào vụ thu hoạch rộ lúa Hè Thu, sản lượng gần 170.000 tấn với việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, thương lái cho biết họ đang gặp khó khăn khi vào địa phương này thu mua lúa.
Nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất trong hoàn cảnh dịch bệnh bao vây nhằm giữ chân mình trong chuỗi cung ứng hàng hóa là mục tiêu sống còn của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng không thể thiếu như lúa gạo. Tuy nhiên, chúng tôi đang chịu thiệt hại rất nhiều, từ sản xuất đến xuất khẩu, từ gánh nặng tài chính lẫn thời gian.
Khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo tháng 8 có sự tăng nhẹ so với tháng trước đó nhưng so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm hơn 17% về lượng và gần 20% về giá trị.
Việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đóng rút gạo tại Cảng Tân Cảng Hiệp Phước là trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi có khách hàng mà vẫn không dám ký kết hợp đồng vì không biết khi nào có thể giao hàng.
Với mức giá thấp hơn so với gạo Việt Nam cả trăm USD/tấn và thuế nhập khẩu 0% nên gạo Ấn Độ vẫn cạnh tranh tốt khi về đến Việt Nam. Đây được xem là một trong những lý do khiến mặt hàng này đổ xô vào thị trường nước ta thời gian gần đây.
Việt Nam vốn là một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng lại đang đối diện với tình huống khó hiểu khi các doanh nghiệp trong nước đang tăng cường nhập khẩu gạo từ đối thủ.
Theo các doanh nghiệp, nhiều đối tác đã phản ánh và không mua gạo trắng của Việt Nam do quan ngại chất lượng gạo bị giả mạo. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường gạo trắng và có thể mất luôn thị trường gạo trắng vào tay Thái Lan.
Căng thẳng cước tàu biển, container, lại thêm các đối thủ xuất khẩu như Thái Lan và Ấn Độ gần đây liên tục điều chỉnh giảm giá gạo xuất khẩu khiến giá gạo Việt Nam cũng theo đà sụt giảm.
Khối lượng gạo xuất khẩu hai tháng đầu năm 2021 đạt 638.000 tấn với giá trị 352 triệu USD, giảm 31,4% về khối lượng và giảm 18,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu gạo trong tháng 2/2021 ước đạt hơn 262.000 tấn, tương đương khoảng 142,42 triệu USD, giảm gần 51% về khối lượng và giảm hơn 40% về kim ngạch so với tháng 2/2020.