Theo các doanh nghiệp việc Hàn Quốc áp thuế cao với gạo ngoài hạn ngạch sẽ khiến đối tác Hàn Quốc không ai dám mua chứ không phải doanh nghiệp xuất khẩu không dám bán.
Mức thuế được áp dụng đối với số lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch được chỉ định còn lượng gạo dưới hạn ngạch với số lượng 408.700 tấn sẽ bị áp thuế 5%.
Đây là tổng mức hạn ngạch nhập khẩu gạo của các nước thành viên thuộc Liên minh Á - Âu (EAEU) theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU.
Trong gần một tháng qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ từ mức khoảng 495 USD/tấn vào đầu tháng lên khoảng 498 USD/tấn vào gần cuối tháng.
Gạo là điểm sáng trong số ít các mặt hàng nông sản xuất khẩu trong năm 2020 khi giá trị xuất khẩu mang về vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt giá gạo liên tục tăng cao đã đánh dấu mức tăng lịch sử trong khoảng một thập kỉ của mặt hàng này.
Theo CTCK Rồng Việt (VDSC) bên cạnh cơ hội đến từ các thị trường mới đòi hỏi chất lượng cao hơn ngành gạo sẽ đối diện thách thức cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Độ và những qui định từu thị trường nhập khẩu.
Tính trong 8 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần, giá trị đạt 1,72 triệu tấn và 797,6 triệu USD.
Brazil đã quyết định giảm thuế nhập khẩu về 0% từ mức 10% (với thóc) và 12% (với các loại gạo thành phẩm), thời gian áp dụng cho đến ngày 31/12/2020 với hạn ngạch tối đa là 400.000 tấn.
Trong đó, 20 triệu tấn vụ thu hoạch từ vụ Đông Xuân và 5 triệu tấn từ vụ Hè Thu sớm của các tỉnh phía Nam. Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng lúa dự kiến của vụ Hè Thu sẽ đạt là 19,1 triệu tấn thóc.
Trong khi giá gạo xuất khẩu Thái Lan xuất hiện đà tăng từ 490 – 512 USD/tấn lên 505 – 533 USD/tấn (FOB Bangkok) thì giá gạo Ấn Độ và Việt Nam lại có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 6.
Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vẫn là Philippnes, ghi nhận mức tăng hơn 23% về khối lượng và tăng 42,2% về giá trị. Đáng chú ý Senegal tăng mạnh gấp 18,3 lần, Indonesia gấp 2,9 lần và Trung Quốc gấp 2,3 lần
Tăng trưởng sản xuất gạo của Bangladesh đã chậm lại, chỉ còn 0,4% kể từ năm 2010, khiến việc đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng trong bối cảnh đất trồng trọt liên tục giảm trở nên khó khăn hơn, viện trưởng Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) Bangladesh cho biết hôm 18/11.
Theo cập nhật mới từ Wichart, thị trường ghi nhận một số đơn vị tăng vọt như Dệt May 7, Miền Đông, Thiết bị Bưu điện; Dragon Capital Việt Nam giảm phân nửa lợi nhuận; một công ty cảng lỗ hơn trăm tỷ đồng .