|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Reuters: Trung Quốc thay đổi gần hết các điều khoản trong thỏa thuận thương mại với Mỹ

19:03 | 08/05/2019
Chia sẻ
Reuters trích nguồn thạo tin cho biết bức điện tín ngoại giao chuyển đến Washington vào tối ngày 3/3, với sự thay đổi của gần 150 trang dự thảo về thỏa thuận thương mại, sẽ đánh bay nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.   

Theo nguồn tin, trong 7 chương của dự thảo thỏa thuận thương mại, Trung Quốc đã bỏ các cam kết của mình đối với việc thay đổi qui định để giải quyết những vấn đề chính khiến Mỹ dấy lên cuộc chiến thương mại. 

Các vấn đề này gồm ăn cắp sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại của Mỹ; chuyển giao công nghệ bắt buộc; chính sách cạnh tranh; tiếp cận dịch vụ tài chính; và thao túng tiền tệ.

Phản ứng với văn bản này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/5 đã tăng tải trên Twitter sẽ nâng thuế quan đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% vào thứ Sáu (10/5), thời điểm Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington theo kế hoạch để tiếp tục các cuộc đàm phán. 

Reuters: Trung Quốc thay đổi gần hết các điều khoản trong thỏa thuận thương mại với Mỹ - Ảnh 1.

Lần lượt từ trái sang phải: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Lưu Hạc.

Sự thay đổi của Bắc Kinh về nội dung của bản dự thảo đánh trực tiếp vào ưu tiên lớn nhất của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người coi sửa đổi các qui định của Trung Quốc là yếu tố quan trọng để đánh giá sự tuân thủ của quốc gia này. 

Ông Lighthizer muốn thúc đẩy một cơ chế tuân thủ giống như các lệnh trừng phạt kinh tế áp lên Triều Tiên và Iran, thay vì một thỏa thuận thương mại thông thường.

Người phát ngôn của Nhà Trắng, Đại diện thương mại Mỹ và Bộ Tài chính đều không phản ứng với yêu cầu bình luận từ Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang trả lời ngắn gọn hôm thứ Tư (8/5) rằng giải quyết những bất đồng trong thương mại là tiến trình của cuộc đàm phán và Trung Quốc không trốn tránh vấn đề. 

Theo Reuters, ông Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đều bất ngờ với sự thay đổi của bản dự thảo. 

Hôm 7/5, hai ông đã nói với phóng viên rằng sự quay đầu của Trung Quốc đã khiến ông Trump đề nghị tăng thuế quan, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về vấn đề. 


Lyly Cao