|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dù tiếp tục đàm phán, ông Trump vẫn sẽ áp thuế hàng hoá Trung Quốc

08:06 | 07/05/2019
Chia sẻ
Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Mỹ có kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vào thứ Sáu (10/5), cáo buộc Bắc Kinh đi ngược lại những cam kết mà họ đưa ra trong các cuộc đàm phán.
Dù tiếp tục đàm phán, ông Trump vẫn sẽ áp thuế hàng hoá Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Andrew Harrer/Bloomberg.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại sẽ tiếp tục và một phái đoàn Trung Quốc sẽ đến Washington vào thứ Năm (9/5) và thứ Sáu (10/5), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trả lời phỏng vấn hôm thứ Hai (6/5) tại Washington. 

Trong lúc những cuộc thảo luận diễn ra, chính quyền của ông Trump có kế hoạch tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào lúc 12h01 (giờ địa phương) ngày 10/5, ông nói.

"Chúng tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Trong suốt tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến các cam kết của Trung Quốc không được thực hiện. Theo quan điểm của chúng tôi đây là điều không thể chấp nhận được", ông Lighthizer cho biết, và nói thêm rằng các vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết, gồm cả liệu thuế quan có được duy trì hay không.

Hôm 6/5, ông Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với các phóng viên rằng việc không tuân thủ cam kết của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước, nhưng họ đã được các nhà đối thoại Trung Quốc trấn an rằng mọi thứ sẽ diễn ra.

Điều đó đã thay đổi vào cuối tuần qua khi Trung Quốc gửi dự thảo mới về một thỏa thuận, trong đó họ rút lại lời nói về một số vấn đề, có khả năng thay đổi thỏa thuận đáng kể, ông Mnuchin nói. Ở giai đoạn đó, khoảng 90% thoả thuận đã được hoàn tất, và Trung Quốc muốn mở lại các vấn đề đã được đàm phán, ông nói.

"Chúng tôi không sẵn sàng quay trở lại với những vấn đề đã được đàm phán trước đó", ông nói.


Lyly Cao