|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Reuters: Trung Quốc miễn thuế cho 10 triệu tấn đậu nành Mỹ

08:01 | 23/10/2019
Chia sẻ
Hôm 22/10, Bắc Kinh đã cấp lệnh miễn trừ cho các nhà chế biến đậu nành lớn của Trung Quốc và quốc tế. Theo đó các công ty sẽ được miễn thuế quan cao với khối lượng nhập khẩu lên tới 10 triệu tấn đậu nành Mỹ, Reuters trích nguồn thạo tin cho biết.

Hạn ngạch nhập khẩu đậu nành của Mỹ đã được cấp cho các nhà máy nghiền thuộc sở hữu nhà nước, máy nghiền thuộc sở hữu tư nhân và các công ty thương mại quốc tế lớn có nhà máy nghiền ở Trung Quốc trong một cuộc họp do nhà hoạch định nhà nước tổ chức, theo các nguồn tin.

Lệnh miễn trừ cho các chuyến hàng của Mỹ có hiệu lực cho đến tháng 3, hai nguồn tin xuất khẩu của Mỹ cho biết.

Mặc dù vậy, lệnh miễn trừ đã không thể tạo ra hoạt động mua ồ ạt ngay lập tức trong ngày thứ Ba (22/10) vì giá đậu nành Mỹ vẫn còn quá cao, theo các thương nhân xuất khẩu của Mỹ.

Các điều kiện thị trường vẫn là những yếu tố quyết định hoạt động mua hàng của Trung Quốc trong những tuần gần đây bất chấp sự đảm bảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một làn sóng bán hàng sắp xảy ra.

Giá thầu cho đậu nành Mỹ được vận chuyển đến Trung Quốc thấp hơn khoảng 15 US cent/giạ so với đề nghị của nhà xuất khẩu vào chiều 22/10, một mức chênh lệch lớn cho thấy hoạt động bán hàng không sắp xảy ra, theo một nhà môi giới Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu vẫn đang tranh giành đậu nành được chuyển đến các bến tàu của Bờ Vịnh vào cuối năm nay với dự báo về các giao dịch mua hàng sắp tới, với giá thầu cho tháng 11 và tháng 12 tăng tới 4 - 6 US cent/giạ.

Cuộc họp của cơ quan kế hoạch quốc gia hôm 22/10 diễn ra sau khi ông Trump nói Trung Quốc đã đồng ý mua tới 50 tỉ USD giá trị nông sản Mỹ hàng năm trong các cuộc đàm phán thương mại hồi đầu tháng này.

Mặc dù vậy, trong tuần sau các cuộc đàm phán, Trung Quốc đã mua ít nhất 8 lô hàng, tương đương 480.000 tấn trị giá 173 triệu USD, đậu nành Brazil và tránh xa thị trường Mỹ, theo Reuters.

"Người mua Trung Quốc đã mua rất nhiều đậu nành Brazil. Chính phủ đã gửi một thông điệp tới các nhà nhập khẩu phải để ý đến 'đại sự'", một nguồn tin cho biết. 

Lyly Cao