|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Quyết xóa sổ thiết bị Huawei, Hạ viện Mỹ đề xuất lập quĩ 1 tỉ USD để nhà mạng thay mới thiết bị

16:51 | 25/09/2019
Chia sẻ
Một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã đề xuất chi 1 tỉ USD để các nhà cung cấp thiết bị không dây qui mô nhỏ và ở khu vực nông thôn thay thế thiết bị mạng của Huawei Technolgies và ZTE mà theo các nhà lập pháp là gây rủi ro về an ninh quốc gia.
2019-01-30T124141Z_1555111778_RC11770A8D70_RTRMADP_3_USA-CHINA-HUAWEI-TECH-CZECH

Ảnh: Bloomberg

Dự luật này tương tự một dự luật được Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ phê duyệt hồi tháng 7 với nội dung tài trợ 700 triệu USD để doanh nghiệp loại bỏ thiết bị của Huawei nhằm tăng cường mức độ bảo mật cho chuỗi cung ứng mạng viễn thông của Mỹ.

Các nhà lập pháp hàng đầu thuộc Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện đã đưa ra một tuyên bố chung rằng dự luật trên sẽ bảo vệ "mạng lưới thông tin liên lạc của nước Mỹ trước các đối thủ nước ngoài bằng cách giúp nhà mạng nhỏ, ở khu vực nông thôn phát hiện thiết bị mạng đáng nghi và thay thế bằng sản phẩm an toàn hơn".

Liên quan đến dự luật trên, Ủy ban Thương mại và Năng lượng sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 27/9. Huawei hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của Reuters.

Khoảng hơn 10 nhà mạng viễn thông ở nông thôn nước Mỹ phụ thuộc vào thiết bị mạng của Huawei. Các nhà mạng này đã tham gia thảo luận với hai đối thủ lớn nhất của Huawei - Ericsson và Nokia, về việc thay thế loạt thiết bị của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho hay hồi tháng 6.

Vào tháng 5, Tổng thống Trump đã kí một sắc lệnh hành pháp được chờ đợi từ lâu, trong đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do các công ty gây rủi ro an ninh quốc gia cung cấp.

Sắc lệnh trên chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan chính phủ khác vạch ra một kế hoạch thực thi vào tháng 10.

Cũng trong tháng 5, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, cáo buộc gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc có liên quan đến hành vi trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Vào tháng 8, Bộ Thương mại thêm 40 công ty con của Huawei vào danh sách đen, nâng tổng số chi nhánh bị hạn chế hợp tác với doanh nghiệp Mỹ lên hơn 100.

Dự luật của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện sẽ cấm sử dụng quĩ liên bang để mua thiết bị viễn thông hoặc dịch vụ của bất kì công ty nào có nguy cơ bảo mật đối với mạng viễn thông Mỹ.

Đồng thời, nó còn yêu cầu Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) hỗ trợ chi phí thay thế thiết bị hoặc dịch vụ bị cấm cho các nhà mạng nhỏ.

Một dự luật quốc phòng được phê duyệt hồi năm ngoái cũng ban hành lệnh cấm sử dụng quĩ liên bang để mua sản phẩm của Huawei và Nhà Trắng cho biết vào tháng 6 rằng họ sẽ đáp ứng thời hạn tuân thủ hai năm của lệnh cấm.

Vào tháng 4/2018, FCC đã bỏ phiếu nhất trí đưa ra các qui tắc mới nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền từ một chương trình chính phủ để mua thiết bị hoặc dịch vụ từ các công ty gây đe dọa an ninh đối với mạng viễn thông Mỹ, bao gồm cả Huawei. Đề xuất này vẫn đang chờ xử lí.

Trong khi các nhà mạng không dây lớn của Mỹ đã cắt đứt mối quan hệ với Huawei, một số công ty viễn thông nhỏ ở nông thôn vẫn phụ thuộc vào các thiết bị chuyển mạch và thiết bị giá rẻ của Huawei và ZTE.

Hiệp hội Mạng không dây Nông thôn Mỹ, đại diện cho các nhà mạng có ít hơn 100.000 thuê bao, ước tính 25% thành viên của họ có sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE. Đồng thời, tổ chức này cho biết chi phí thay thế thiết bị sẽ rơi vào khoảng 800 triệu USD đến 1 tỉ USD.

Yên Khê