|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quốc hội thông qua dự luật 1.200 tỷ USD, báo hiệu chiến thắng trong tầm tay cho ông Biden

15:59 | 06/11/2021
Chia sẻ
Hôm 5/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD và gửi văn bản đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Nếu dự luật được thông qua, đây sẽ là một đột phá chính trị cho ông Biden sau gần một năm nhậm chức.

Hơn nghìn tỷ USD sắp chảy vào hệ thống kinh tế

Cuối ngày 5/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD với 228 phiếu thuận - 206 phiếu chống. Đáng chú ý, 13 hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã ủng hộ dự luật, trong khi 6 nghị sĩ Đảng Dân chủ phản đối. Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật trên hồi tháng 8.

CNBC giải thích, một số đảng viên Dân chủ cho rằng dự luật cơ sở hạ tầng không phù hợp với thực tế vì đề xuất này chưa thể giải quyết các vấn đề như chăm sóc trẻ em, giáo dục trước tuổi mầm non, mở rộng chương trình Medicare,…

Dự luật mới hiện đã được gửi đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Theo dự đoán của truyền thông địa phương, ông chủ Nhà Trắng có thể ký thông qua dự luật trong vài ngày tới.

Quốc hội thông qua dự luật 1.200 tỷ USD, báo hiệu chiến thắng trong tầm tay cho ông Biden - Ảnh 1.

Một con đường hướng đến Điện Capitol. (Ảnh: Getty Images).

Trong nhiều năm qua, Washington đã cố gắng ban hành một dự luật lớn nhằm nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và lưới điện quốc gia nhưng hoàn toàn bất thành, theo CNBC.

Nhà Trắng cũng lập luận rằng, một dự luật hạ tầng lớn còn có thể giúp vận chuyển hàng hóa trơn tru hơn, góp phần giải tỏa ách tắc trong chuỗi cung ứng và hạ nhiệt giá hàng hóa.

Từ khi ra ông Biden tranh cử, gói đầu tư cơ sở hạ tầng mới cùng với các dự luật chi tiêu ngân sách để chống biến đổi khí hậu và an sinh xã hội là những tham vọng lớn trong chương trình nghị sự của vị tổng thống Đảng Dân chủ. Hiện tại, gói chi tiêu an sinh xã hội trị giá 1.750 tỷ USD vẫn đang được Quốc hội Mỹ thảo luận.

Trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, ông Biden khẳng định dự luật mới "sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, biến cuộc khủng hoảng khí hậu thành một cơ hội và giúp nước Mỹ vươn lên giành chiến thắng trong cuộc đua kinh tế thế kỷ 21".

Thành tích chính trị cần thiết cho chính quyền Biden

Tổng thống Biden và các đảng viên Dân chủ đang nỗ lực tìm kiếm một thành tích đặc biệt để chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dự kiến diễn ra vào năm 2022.

Gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của vị tổng thống Đảng Dân chủ đã sụt giảm đáng kể, một phần liên quan đến việc giá xăng dầu tăng chóng mặt trong năm nay. Theo NPR, tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden đang ở dưới mức 50%, và 70% người dân Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng.

Ông Biden rất hoan nghênh những thông tin tích cực mới đây, khi Hạ viện thông qua dự luật đầu tư 1.200 tỷ USD, Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tháng 10 tốt hơn dự báo và vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Pfizer được phê duyệt.

Dự luật cơ sở hạ tầng mới dự kiến chi khoảng 550 tỷ USD cho các dự án giao thông, lưới điện và băng thông rộng. Ngoài ra, gói này còn chi khoảng 110 tỷ USD cho hệ thống đường xá, cầu cống cùng một số dự án lớn khác; đồng thời, chi thêm 66 tỷ USD cho hệ thống đường sắt chở khách, hàng hóa và 39 tỷ USD cho phương tiện công cộng.

Chưa kể, dự luật còn muốn đầu tư khoảng 55 tỷ USD vào hệ thống cung cấp nước, bao gồm việc thay các đường ống dẫn nước bằng chì.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, chia sẻ với MSNBC, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg cho biết "ngay sau khi Tổng thống Biden ký thông qua dự luật, các cơ quan của chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc". Ước tính, Mỹ cần phải mất nhiều năm để hoàn thành các dự án lớn sau khi Quốc hội cấp vốn.

Khả Nhân