|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden hối thúc Quốc hội Mỹ nâng trần nợ ngay: Đảng Cộng hòa 'tránh ra cho chúng tôi làm việc'

09:23 | 05/10/2021
Chia sẻ
Tổng thống Joe Biden trách cứ nặng nề các nghị sĩ Đảng Cộng hòa vì cản trở các nỗ lực nâng trần nợ và ngăn chặn vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử quốc gia.
Ông Biden hối thúc Quốc hội Mỹ nâng trần nợ ngay trong tuần, giục Đảng Cộng hòa 'tránh đường để chúng tôi làm việc' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters).

Tại Nhà Trắng hôm 4/10, ông Biden chỉ trích Đảng Cộng hòa vì hành vi "đạo đức giả": Tăng nợ công thêm gần 8.000 tỷ USD trong thời chính quyền Trump rồi sau đó từ chối chi trả cho các khoản chi tiêu và miễn giảm thuế đã được phê chuẩn từ trước.

Ông Biden cho biết các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã quyết định không từ bỏ quy trình filibuster (tranh luận không giới hạn) theo đề nghị của Nhà Trắng. Vì vậy, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ có thể nâng trần nợ nếu có thêm sự giúp sức của ít nhất 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa, đảm bảo tối thiểu 60 người tán thành.

Theo lý thuyết, đề nghị của Nhà Trắng sẽ miễn cho các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nhiệm vụ phê chuẩn nâng trần nợ, đồng thời giúp phía Đảng Dân chủ không phải thêm điều khoản nâng trần nợ vào gói chi tiêu 3.500 tỷ USD.

Ông Biden phát biểu: "Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa không chịu bỏ phiếu thuận để nâng trần nợ nhằm trả cho chi tiêu của chính họ. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa không chỉ từ chối thực hiện công việc của họ, mà còn đe dọa dùng quyền lực để ngăn cản chúng tôi làm việc của mình: Cứu nền kinh tế khỏi một sự kiện thảm khốc".  

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó là đạo đức giả, nguy hiểm và đáng hổ thẹn. Các vị hãy tránh đường cho chúng tôi".

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo các nhà lập pháp phải giải quyết trần nợ trước 18/10, ngày mà các quan chức ước tính Mỹ sẽ hết sạch biện pháp khẩn cấp để thanh toán trái phiếu. Bà Janet Yellen khẳng định việc Mỹ vỡ nợ sẽ là "sự kiện thảm khốc".

Bà Yellen đã nhấn mạnh với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng niềm tin suy giảm về khả năng thanh toán nợ đúng hạn của Mỹ nhiều khả năng sẽ dẫn đến lãi suất trên toàn nền kinh tế tăng vọt, làm tổn thương vị thế đồng tiền dự trữ thế giới của USD và tạo ra cơn địa chấn trên thị trường tài chính.

Theo CNBC, các chính trị gia của cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đều thừa nhận rằng trần nợ phải được nâng, nếu không kinh tế Mỹ có nguy cơ gặp tai ương khủng khiếp. Tuy nhiên, cả hai đảng đều cố gắng dùng vấn đề làm lá bài chính trị.

Ông Mitch McConnell, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện khẳng định không thành viên nào cùng đảng sẽ hỗ trợ các nỗ lực nâng trần nợ và rằng trách nhiệm thuộc về Đảng Dân chủ, phe kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng.

Lá thư ông McConnell gửi ông Biden ngày 4/10 viết: "Từ hai tháng rưỡi nay, chúng tôi đã cảnh báo rằng vì đảng ông muốn lãnh đạo một mình, họ sẽ phải xử lý trần nợ một mình".

Đảng Dân chủ đang cố gắng dùng quy trình điều chỉnh ngân sách để phê chuẩn gói chi tiêu 3.500 tỷ USD nhằm mở rộng và tạo ra các chương trình giáo dục, y tế và môi tường. 

Quy trình này cho phép Đảng Dân chủ tự phê chuẩn được dự luật nếu tất cả 50 thành viên trong Thượng viện đồng lòng, không cần đến sự tán thành của bất kỳ thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nào.

Đảng Dân chủ lập luận rằng nâng trần nợ nên là nỗ lực lưỡng đảng và chỉ ra rằng họ đã ủng hộ tăng giới hạn nợ vay dưới thời chính quyền Trump. Đảng Dân chủ cũng ngần ngại thêm điều khoản tăng giới hạn nợ vào gói chi tiêu 3.500 tỷ USD vì quy trình điều chỉnh ngân sách sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức trong khi nội bộ đang tranh cãi gay gắt.

Ông Chuck Schumer, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện viết trong lá thư gửi tới các nhà lập pháp ngày 4/10 rằng Thượng viện sẽ cố gắng thông qua dự luật nâng trần nợ trong tuần này.

Ông Schumer viết: "Chúng ta phải đưa được dự luật có điều khoản nâng trần nợ lên bàn của Tổng thống trước tuần sau. Chúng ta không thể chờ đến 18/10, vì chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo với thế giới rằng Mỹ luôn đáp ứng nghĩa vụ nợ kịp thời và niềm tin vào nước Mỹ không bao giờ nên bị nghi ngờ".

Giang