|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vắc xin COVID-19

09:20 | 28/05/2021
Chia sẻ
Ngày 28/5, Hy Lạp sẽ giới thiệu hộ chiếu vắc xin COVID-19 cho công chúng với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đã được kiểm soát.

Theo tờ Greek Reporter, ngày 28/5, Hy Lạp sẽ lần đầu tiên công bố hộ chiếu vắc xin, đây là nỗ lực giúp ngành du lịch ở quốc gia này được mở cửa trở lại trong bối cảnh thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Một hộ chiếu COVID-19 kỹ thuật số mới sẽ được cấp trên toàn EU khi khu vực này phục hồi sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: Greek Reporter).

Loại hộ chiếu này được gọi là chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu EU, chứng nhận khách du lịch đã tiêm đầy đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh và đã được cấp giấy chứng nhận khoẻ mạnh hoàn toàn, hoặc đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đây là một giải pháp được Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đưa ra vào tháng 1 năm nay, khi các quốc gia EU đang nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở cửa trở lại của khu vực cho khách du lịch sau đại dịch.

Trước đó, ngày 27/5 trong một cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Aristotelia Peloni cho biết: "Hy Lạp đã sẵn sàng giới thiệu chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số ở cấp độ châu Âu dự kiến vào ngày 1/7 tới.".

Bà Peloni cũng nhấn mạnh rằng đây là "một thành công quan trọng đối với đất nước, không chỉ mang lại lợi ích cho người dân trong ngành du lịch và cộng đồng địa phương, mà còn cho nền kinh tế và xã hội của Hy Lạp nói chung.".

Người phát ngôn cho biết thêm, tiêm chủng là giải pháp quan trọng để nối lại các hoạt động kinh tế và xã hội, quan trọng hơn là để tạo ra một lá chắn bảo vệ cho mỗi người dân.

Do đó, bà Peloni cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên khắp đất nước với tốc độ nhanh chóng. Đến nay, hơn 5.206.000 liều tiêm vắc xin COVID-19 đã được thực hiện, với hơn 3.416.000 người dân Hy Lạp đã được tiêm chủng ít nhất một liều, trong khi hơn 1.880.000 người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Như Ngọc