|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao giữa lúc có thể phát sinh các ca COVID-19 mới

07:32 | 28/05/2021
Chia sẻ
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành y tế tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để sớm có tham mưu về giãn cách xã hội, trong đó lưu ý các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao.
TP HCM tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao giữa lúc có thể phát sinh các ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: TTBC TP HCM).

Đây là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND TP HCM đưa ra với các đơn vị liên quan trong cuộc họp khẩn về COVID-19 hôm qua 27/5.

Lãnh đạo thành phố nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng khả năng sẽ phát sinh các ca nhiễm mới trong cộng đồng do chuỗi lây nhiễm mới phát hiện tối ngày 26/5 liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hiện vẫn chưa rõ nguồn lây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức, không hoảng loạn trước các thông tin về dịch bệnh.

Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, TP HCM ghi nhận 44 ca mắc COVID-19. Người đầu tiên liên quan ổ dịch Hà Nam. Hai trường hợp tiếp theo là đồng nghiệp của một công ty có địa chỉ ở phường 6, quận 3. 5 ca bệnh khác liên quan bà Đ.T.T - chủ quán bánh canh tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 gồm bà T., 3 người con và cháu ngoại của bà.

36 trường hợp mới nhất đều liên quan ổ dịch giáo phái truyền giáo Phục hưng, trong đó, 29 người là hội viên, 7 trường hợp là F1 (4 người làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú). Các bệnh nhân cư trú phân bố ở 8 quận, huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Đến tối muộn ngày 27/5, TP phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm, là thai phụ 30 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú. Sáng cùng ngày người này đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, khám do có triệu chứng đau, rát họng 2 ngày. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR lúc 16h cho thấy người này dương tính nCoV. Hiện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đang được tạm phong tỏa một phần.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày 21/5, UBND TP HCM đã yêu cầu không phục vụ quá 20 khách trong nhà hàng. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung trên 30 người trong một phòng, người dân không tụ tập quá 20 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 m.