|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Fed có thể đẩy tỷ lệ lãi suất lên trên 4,75% vào năm tới

04:00 | 20/10/2022
Chia sẻ
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bang Minneapolis dự đoán rằng Fed sẽ đưa lãi suất vượt 4% vào đầu năm tới "nếu chúng tôi không nhận thấy sự cải thiện trong tình hình lạm phát”.

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bang Minneapolis cho biết Fed có thể cần phải đẩy tỷ lệ lãi suất chủ chốt lên trên 4,75% nếu lạm phát không ngừng tăng cao.

Tại một hội thảo của doanh nghiệp tại Minneapolis, ông Kashkari nói: “Tôi có thể công khai dự đoán rằng Fed sẽ đưa lãi suất vượt 4% vào đầu năm tới nếu chúng tôi không nhận thấy sự cải thiện trong tình hình lạm phát”.

Dựa trên các dự báo được công bố vào tháng trước và các bình luận công khai, hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến ngân hàng này sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất, hiện ở mức 3% -3,25%, lên 4,5% -5% vào đầu năm tới.

Nhận xét của ông Kashkari cho thấy sự sẵn sàng của Fed để tiến xa hơn nữa trong lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông lưu ý: "Con số mà tôi đưa ra được dự đoán dựa trên sự ổn định của lạm phát cơ bản. Nếu điều đó không xảy ra, thì tôi không thấy dấu hiệu nào có thể giúp Fed dừng tăng lãi suất."

Cho đến nay, các dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang tăng chứ không giảm, bất chấp việc Fed tăng lãi suất mạnh trong năm nay.

Dựa trên các kết quả gần đây về chỉ số giá tiêu dùng và các dữ liệu khác, các nhà kinh tế ước tính chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE- không tính giá thực phẩm và năng lượng) mà Fed đang theo dõi chặt chẽ trong tháng Chín vừa qua sẽ tăng 5,1% so với một năm trước đó, so với mức tương ứng 4,9% trong tháng Tám.

Dữ liệu trên sẽ được công bố chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách sắp tới của fed vào ngày 1-2/11.

Minh Trang

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.