Giá dầu Brent đã tăng 45% kể từ đầu năm lên quanh mức 75 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019 giúp nhiều doanh nghiệp dầu khí báo lãi lớn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến những đơn vị có đầu vào liên quan tới giá dầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi việc đội giá vốn.
Việc Kris Energy, đối tác của PVD đệ đơn xin phá sản có thể khiến lãi sau thuế PVD năm nay giảm một nửa so với năm 2020 nếu phải trích lập chi phí dự phòng toàn bộ khoản phải thu.
Tính đến ngày 31/3/2021, PVD đang có khoản phải thu hơn 107 tỷ đồng liên quan tới KrisEnergy, chiếm gần 13% tổng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.
So với đầu năm nay, nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng phi mã như PVS, BSR, ... nhưng cũng có những cái tên cùng ngành chỉ nhích lên không đáng kể hoặc thậm chí đi xuống.
Chứng khoán VNDirect cho rằng việc giá dầu biễn động quanh mức 70 USD/thùng và việc quay trở lại của giàn khoan TAD sau 4 năm dừng hoạt động sẽ giúp lợi nhuận ròng của PVD tăng 22,5% so với cùng kỳ.
Năm 2021, với nhận định thị trường dầu khí còn gặp nhiều khó khăn, PVD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và giảm 87% so với thực hiện năm 2020.
Doanh nghiệp dầu khí trung nguồn và hạ nguồn được cho là nhạy cảm với biến động của giá dầu trong khi nhóm doanh nghiệp thượng nguồn lại phản ứng chậm hơn.
Việc ký hợp đồng cung cấp giàn PV DRILLING I đã nâng số lượng giàn khoan tự nâng của PVD có hợp đồng việc làm lên 4. Dự kiến toàn bộ 4 giàn khoan này sẽ phục vụ thị trường trong nước kể từ quý II/2021.
VDSC nhận định mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan sẽ có thể giữ được tỷ suất lợi nhuận gộp nhờ vị thế và sẽ đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của công ty, đủ để bù đắp cho khoản lỗ của các mảng khác.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.