|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phản hồi bản báo cáo 300 trang của Hạ viện, Nhà Trắng nhận định 'không khác gì lời huyên thuyên của blogger mạng'

14:34 | 04/12/2019
Chia sẻ
Hôm 3/12, Đảng Dân chủ khẳng định Tổng thống Trump đã kêu gọi sự can thiệp của chính phủ nước ngoài nhằm tăng cơ hội tái đắc cử, phá hoại an ninh quốc gia và tạo một chiến dịch tranh cử "chưa từng có" gây cản trợ Quốc hội.

Bản báo cáo đánh dấu mốc quan trọng của cuộc điều tra luận tội

Trong bản báo cáo dài 300 trang mà các nhà lập pháp Mỹ sẽ sử dụng để luận tội chính thức, Hạ viện đã nhấn mạnh cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực bằng cách sử dụng viện trợ quân sự và triển vọng chuyến thăm Nhà Trắng để gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành điều tra đối thủ chính trị của ông.

Trong khi đó, Tổng thống Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra của Hạ viện là trò lừa bịp.

Trọng tâm của cuộc điều tra luận tội là nhằm xác định liệu ông Trump có lạm dụng quyền lực để gây áp lực buộc Ukraine điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một ứng viên hàng đầu đến từ Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020.

Việc công bố bản báo cáo là một cột mốc quan trọng trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần.

Báo cáo tóm tắt hàng giờ điều trần riêng cũng như các phiên điều trần công khai tường thuật trực tiếp, trong đó nhiều quan chức chính phủ Mỹ đã mô tả nỗ lực kéo dài hàng tháng liền của ông Trump nhằm gây sức ép buộc Ukraine điều tra cha con ông Biden hồi tháng 7.

Tiếp đến, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ tiếp nhận qui trình và chịu trách nhiệm soạn thảo điều khoản luận tội thực tế nếu các nhà lập pháp quyết định hành động tiếp. Ủy ban này sẽ bắt đầu tố tụng vào hôm 4/12.

Trong báo cáo, Đảng Dân chủ nêu chi tiết cáo buộc ông Trump cản trợ cuộc điều tra bằng cách từ chối cung cấp tài liệu và ngăn một số cố vấn cấp cao điều trần và đe dọa nhân chứng.

Đảng Dân chủ lập luận rằng "thiệt hại sẽ kéo dài và có khả năng không khắc phục được nếu hành vi gây cản trở Quốc hội của Tổng thống Trump không bị kiểm soát".

Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã mô tả ông Trump là một "tổng thống tin rằng ông ta có thể bình an vô sự trước mọi cáo trạng, luận tội, trách nhiệm hình sự và pháp luật".

2

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff phát biểu trong một cuộc họp báo công bố bản báo cáo. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng: Bản báo cáo không khác gì lời huyên thuyên của một blogger sống dưới tầng hầm...

Hiện đang có mặt ở London để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump nhiều lần cáo buộc Đảng Dân chủ đang sử dụng quá trình luận tội để tham gia vào một cuộc tấn công có động cơ chính trị nhằm hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 thông qua việc loại ông khỏi Nhà Trắng.

Reuters cho biết các cuộc thăm dò ý kiến chỉ ra người dân Mỹ đang chia rẽ sâu sắc bởi cuộc điều tra luận tội.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham nhận định Đảng Dân chủ đã tiến hành "cuộc điều tra giả dối, một chiều" mà không thể đưa ra bất kì bằng chứng nào về việc làm sai trái của ông Trump.

"Bản báo cáo này không phản ánh gì hơn ngoài sự thất vọng của Nhà Trắng. Bản báo cáo của Chủ tịch Schiff đọc giống như lời huyên thuyên của một blogger lẩn trốn dưới tầm hầm đang căng thẳng đầu óc để chứng minh điều gì đó mà họ không có bằng chứng", bà Grisham tuyên bố.

2

Những trang đầu của bản báo cáo 300 trang. (Ảnh: Reuters)

Bản báo cáo dài 300 trang được Ủy ban Tình báo Hạ viện phê chuẩn trong một cuộc bỏ phiếu đơn đảng tối 3/12. Kết quả ghi nhận 13 phiếu thuận - 9 phiếu chống, tuy nhiên Reuters không rõ cách thức mỗi thành viên bỏ phiếu như thế nào.

Nếu toàn bộ Hạ viện phê chuẩn các cáo buộc luận tội chính thức, Thượng viện do Đảng Cộng họa lãnh đạo sẽ tổ chức một phiên tòa để kết tội và phế truất ông Trump khỏi Nhà Trắng. Thượng viện cần hai phần ba đa số phiếu để đạt được mục tiêu này.

Mục đích sâu xa khác của bản báo cáo 300 trang

Bảo cáo trên cũng đưa ra loạt cáo buộc mới của Đảng Dân chủ về một số cuộc gọi giữa các đồng minh Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump.

Báo cáo cho thấy hành vi sai trái trong Đảng Cộng hòa không chỉ dừng lại ở ông Trump. Cụ thể, báo cáo cho biết nhiều cấp dưới và cố vấn thân cận của ông Trump đã hỗ trợ ông gây sức ép lên Ukraine và giữ kín thông tin với Quốc hội.

Loạt nhân vật được nêu tên gồm quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trường Bộ Năng lượng Rick Perry. Một số quan chức cấp cao còn từ chối làm chứng trong quá trình tố tụng của Hạ viện.

Báo cáo nêu ra hàng hàng chục cuộc điện thoại chưa được báo cáo trước đây giữa luật sư cá nhân của Tổng thống Trump - ông Rudy Giuliani, các cộng sự của ông Giuliani, quan chức cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện - thành viên Đảng Cộng hòa Devin Nunes và Văn phòng Quản lí và Ngân sách Nhà Trắng.

Bản báo cáo còn tìm cách giảm bớt sự bảo vệ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thường xuyên dành cho ông Trump. Theo họ, ông Trump - một "lính mới" trên chính trường chỉ đơn giản là đang làm điều tất cả tổng thống đều làm.

"Hành vi sai trái của Tổng thống Trump không phải là một sự kiện riêng lẻ, cũng không phải là sản phẩm của một tổng thống ngây thơ", báo cáo lập luận.

Trong một báo cáo bác bỏ công bố hôm 2/12, Đảng Cộng hòa cho biết Đảng Dân chủ đã không thể xác định rằng ông Trump phạm tội có thể luận tội.

Yên Khê

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.