|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phái đoàn thương mại Mỹ sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới

13:56 | 24/04/2019
Chia sẻ
Mỹ sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Bắc Kinh vào tuần tới khi các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc tiếp tục.
Phái đoàn thương mại Mỹ sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới - Ảnh 1.

Mỹ - Trung sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 30/4 tới.

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh để bắt đầu đàm phán vào ngày 30/4, phát ngôn viên Sarah Huckabee thông báo.

Hai quan chức cấp cao của Mỹ sẽ gặp mặt Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Lưu Hạc.

Sau  vòng đàm phán này, ông Lưu Hạc sẽ dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc đến Washingon để đàm phán sâu hơn vào ngày 8/5, theo CNBC.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sa lầy vào một cuộc tranh chấp thương mại kể từ năm 2018, khiến thị trường thế giới bùng nổ và tăng trưởng toàn cầu bị ảnh hưởng.

Chính quyền Trump đã áp thuế quan lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng trả đũa bằng cách áp thuế quan lên 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Hai nước đã gặp mặt nhiều lần trong một nỗ lực nhằm đi đến một thỏa thuận kết thúc chiến tranh thương mại kéo dài. Các cuộc đàm phán cho đến nay đã tập trung vào một loạt các vấn đề, gồm chuyển giao công nghệ cưỡng bức và cải cách cơ cấu.

Washington trước đó cũng đã cáo buộc Bắc Kinh về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, tuy nhiên Trung Quốc luôn phủ nhận.

Đầu tháng 4 này, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một sự đồng thuận mới về thỏa thuận thương mại.

Chủ tịch Tập Cận Bình, thông quan một tin nhắn được ông Lưu Hạc truyền tải, đã nói với Tổng thống Trump rằng hai bên đã đạt được tiến triển mới và đáng kể trên những vấn đề thương mại chính trong tháng vừa qua.

Đây là tuyên bố của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee:

Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald J. Trump, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ đến Bắc Kinh để tiếp tục đàm phán về mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 30/4. Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn dắt cuộc đàm phán cho phía Trung Quốc. Sau đó, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Washington để thảo luận thêm, bắt đầu vào ngày 8/5/2019.

Chủ đề của cuộc thảo luận trong tuần tới sẽ xoay quanh các vấn đề thương mại, gồm sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cưỡng bức, hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, mua hàng và thực thi thỏa thuận.


Trần Nam Thi