|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WSJ: Mỹ - Trung dự kiến kí thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 5

11:32 | 18/04/2019
Chia sẻ
Các cuộc đàm phán thương mại trực tiếp dự kiến sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào cuối tháng này, theo Asia Times.

Theo báo cáo vào buổi chiều thứ Tư (17/4), các nhà đàm phán, đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, lên kế hoạch cho một buổi lễ kí kết vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã chuẩn bị cho chuyến công du tới Bắc Kinh trong tuần tính đến ngày 29/4 để gặp nhà đồng cấp Trung Quốc Lưu Hạc và dự kiến trở lại Washington trong tuần tính đến ngày 6/5, Wall Street Journal (WSJ) cho biết.

Một nguồn thạo tin cho hay hai nhóm đàm phán đã bỏ lỡ thời hạn trước đó, nhưng đang tìm kiếm sự đồng thuận về một hợp đồng cuối cùng đúng thời hạn để Tổng thống Mỹ Doanld Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn thành thỏa thuận vào cuối tháng 5.

WSJ: Mỹ - Trung dự kiến kí thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 5  - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: AFP/Mark Schiefelbein.

Trong buổi gặp mặt ông Lưu vào đầu tháng này, ông Trump cho hay một thỏa thuận có thể sẵn sàng trong 4 tuần. 

Kể từ đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra tiến tình đối với một trong những vấn đề khó khăn nhất còn lại trong các cuộc đàm phán, đó là câu hỏi về cách thực thi một thỏa thuận. 

Tuy nhiên, việc ông đề cập đến một cơ chế thực thi có đi có lại, cho phép Bắc Kinh đơn phương thực thi sự tuân thủ, cũng đã gây lo ngại tại Mỹ rằng điều này sẽ khiến các công ty Mỹ bị trả đũa mà không có khả năng tìm đến nhờ cậy bên thứ ba như Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng bất kì cơ chế thực thi nào cũng phải là hai chiều.

Bất chấp những vấn đề chưa được giải quyết, các nhà phân tích dự đoán ông Trump rất muốn đạt được thỏa thuận, có khả năng gồm một cam kết mua nông sản của Mỹ trong nhiều năm, để nhận được sự đồng tình từ các cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2020.

Lyly Cao