|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

PewPew khẳng định không bao giờ bỏ ra vài trăm triệu để lấy lại thương hiệu

08:31 | 08/07/2021
Chia sẻ
Trước thông tin cái tên "PewPew" của mình bị người khác đăng ký sở hữu, streamer PewPew đã có những chia sẻ về vụ việc.

Trong buổi livestream mới nhất, streamer PewPew đã có những chia sẻ về câu chuyện cái tên PewPew đang thu hút sự quan tâm thời gian gần đây. Theo đó, nam streamer cho biết "PewPew" chỉ là nickname và anh sẵn sàng đổi cái tên khác nếu bị người khác lấy mất chứ không bao giờ bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua lại cái tên đó từ người đăng kí cái tên của anh.

PewPew cũng nói thêm rằng: "Nếu người đăng ký thương hiệu cái tên này phát triển nó thật tốt hoặc có thể thương lượng với nhau hợp tình hợp lý" thì anh rất vui vẻ chấp nhận.

Nam streamer chia sẻ kênh YouTube sở hữu hơn 3,6 triệu lượt đăng ký của mình đã từng "dính hai gậy" vì vi phạm bản quyền và nếu có bị lấy thì cũng không thể bật kiếm tiền được. PewPew cho biết câu chuyện này xảy ra đã khá lâu nhưng không muốn chia sẻ nhiều, dù vậy anh đã phải gỡ khá nhiều video trên kênh YouTube vì liên quan tới vấn đề bản quyền.

Kênh YouTube triệu sub không còn được bật kiếm tiền, PewPew khẳng định không bao giờ bỏ ra vài trăm triệu để lấy lại thương hiệu - Ảnh 1.

PewPew không chấp nhận chi tiền để lấy lại cái tên thương hiệu của mình. (Ảnh: PewPew).

Về việc người hâm mộ lo lắng thương hiệu PewPew sẽ bị kẻ xấu lợi dùng để làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh..., nam streamer cho biết nếu fanpage Facebook, YouTube có bị lấy đi và bị mất uy tín thì anh cũng không liên can. Nếu có tình trạng đó thì sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý. 

Về các thương hiệu như Bánh mì PewPew, Giặt là PewPew... nếu bị ảnh hưởng thì sẽ có đội ngũ luật sư của PewPew làm việc. Theo nam streamer, cái tên PewPew có từ năm 2011 và tồn tại cho tới hôm nay. PewPew mong muốn mọi việc được xử lý êm xuôi, nhẹ nhàng.

PewPew, tên thật là Hoàng Văn Khoa, anh là một streamer nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi tại Việt Nam. Tháng 8/2019, streamer này đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp để tập trung cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh.

Trước đó, theo thông tin trên website của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thương hiệu "PEWPEW" đã được nộp đơn đăng ký vào ngày 2/3/2021. Thương hiệu được đăng ký để sử dụng trong các lĩnh vực như dịch vụ giải trí, cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Twitter, Instagram, làm video (không phải video quảng cáo), sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, giải trí trên truyền hình, giáo dục...

Thùy Trang