Giá dầu tại châu Á ổn định trong phiên chiều 4/9 trước những đồn đoán rằng các nước sản xuất dầu lớn sẽ duy trì nguồn cung thắt chặt, giữa lúc ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này.
Chính sách điều tiết sản lượng để kiểm soát giá dầu của OPEC+ đã giúp liên minh này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng kéo lạm phát đi lên. Giờ đây, khi giá dầu bắt đầu giảm, OPEC+ lại trở thành nạn nhân của lạm phát.
OPEC+ đã bất ngờ cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu cũng như thể hiện sự không hài lòng với tuyên bố gần đây của Mỹ về hoạt động mua dầu bổ sung cho kho dự trữ chiến lược.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023, ghi dấu lần điều chỉnh tăng đầu tiên trong nhiều tháng, nhờ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách hạn chế kiểm soát dịch COVID-19 và triển vọng khả quan hơn của kinh tế thế giới.
Sau nhiều năm thiếu đầu tư, kỷ nguyên dầu đá phiến của Mỹ có thể sớm kết thúc, đưa quyền lực trở lại tay những nhà xuất khẩu truyền thống ở Trung Đông như Arab Saudi, UAE.
Kết quả khảo sát của hãng tin Reuters công bố ngày 30/11 cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giảm trong tháng 11/2022, dẫn đầu là Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác, sau khi OPEC và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, cam kết cắt giảm mạnh sản lượng để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi.
Báo Saudi Gazette ngày 31/10 đưa tin căn cứ theo quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+), Saudi Arabia sẽ cắt giảm sản lượng dầu 573.000 thùng/ngày kể từ tháng 11.
Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn sau quyết định hạ sản lượng của OPEC+. Thế khó của ông chủ Nhà Trắng càng lộ rõ khi chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá xăng dầu là một vấn đề nóng bỏng đối với cử tri.
Nhiều khả năng Mỹ sẽ đẩy mạnh nguồn cung dầu mỏ trong nước nhằm phản ứng với quyết định giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài quay lại sau giai đoạn rút ròng kỷ lục, thị trường cần giải quyết bài toán phòng vệ rủi ro tỷ giá cho nhà đầu tư gián tiếp, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện chất lượng hàng hóa.