Nếu muốn cân bằng cung và cầu, các nước thành viên OPEC sẽ cần phải bơm dầu thô với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm vào năm 2023. Nhưng những hạn chế về năng lực sản xuất cho thấy mục tiêu này sẽ gặp nhiều khó khăn.
Tổng thống Biden đã xa lánh Arab Saudi trong vài năm qua. Song, đứng trước áp lực từ cú sốc giá năng lượng, ông buộc lòng phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Riyadh.
Xuất khẩu “vàng đen” của Iran đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua, chạm ngưỡng gần 1,6 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2021 và duy trì mức này trong ba tháng đầu năm 2022.
Nếu Mỹ thông qua dự luật NOPEC, thị trường dầu mỏ có thể rơi vào hỗn loạn khủng khiếp hơn, thậm chí giá dầu có thể leo vọt lên con số gây sốc 300 USD/thùng.
Dự luật NOPEC vừa được Ủy ban Tư pháp Thượng viện của Mỹ thông qua. Dù còn một chặng đường dài trước khi trở thành luật, nó vẫn khiến các nhà phân tích lo sợ.
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chống độc quyền nhằm ngăn chặn Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, dàn xếp việc hạn chế nguồn cung để tăng giá dầu thô trên toàn cầu.
Giám đốc về năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính Nga đã tiết lộ các đặc điểm của dầu thô Nga và cho biết nó lý tưởng về mặt thông số đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu.
VNDirect cho rằng căng thẳng chính trị giữa Nga - Ukraine, OPEC không đạt mục tiêu tăng sản lượng, Mỹ tăng sản lượng, Trung Quốc theo đuổi Zero COVID là những yếu tố gia tăng bất ổn cho thị trường năng lượng, giá dầu khó đoán định.
Các quan chức thuộc liên minh dầu mỏ OPEC đã bày tỏ thái độ quan ngại về khả năng giá dầu Brent chạm mốc 100 USD/thùng trong thời gian tới. Một số nước không thuộc OPEC cũng có cùng quan điểm.
Miễn là giá dầu thô thế giới vẫn tăng cao, Tổng thống Vladimir Putin vẫn có cơ sở để phớt lờ các lệnh trừng phạt mà phương Tây đe dọa áp dụng nếu Nga tấn công Ukraine.
Các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu ngày 2/2 đã công bố một mức tăng sản lượng dầu "vừa phải" mặc dù giá dầu thô tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị đang làm ảnh hưởng đến thị trường "vàng đen".
Trong tháng 1 năm nay, OPEC+ đã một lần nữa không hoàn thành được mục tiêu sản lượng, khi liên minh này chỉ bơm thêm 210.000 thùng dầu/ngày ra thị trường.
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.