|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump: Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán vào ngày 29/8 'ở một cấp độ khác'

07:43 | 30/08/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã bố trí đàm phán vào ngày 29/8 "ở một cấp độ khác", tuy nhiên không rõ hai bên có thực sự tham gia thảo luận hay không.
106097002-1566831119193rts2nwc4

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Có một cuộc đàm phán ở một cấp độ khác được lên lịch hôm 29/8", ông Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn với Fox News Radio mà không làm rõ "ở cấp độ khác" cụ thể là gì.

"Hãy chờ đợi xem sản phẩm cuối cùng là gì, bạn sẽ phải tự mình đánh giá nó", ông Trump nói.

Trả lời tờ CNBC, một quan chức Nhà Trắng chia sẻ "hai bên vẫn duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau".

Vào ngày 26/8, Tổng thống Trump cho biết trong các cuộc điện đàm gần đây, Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn về một thỏa thuận và hai bên sẽ quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc liên tục phát đi thông tin rằng họ không biết về các cuộc gọi mà ông Trump đề cập.

Căng thẳng thương mại leo thang vào tuần trước với việc cả hai bên đồng loạt áp thuế bổ sung mới. Trung Quốc đã đưa ra lập trường mềm mỏng hơn vào hôm 29/8, theo đó họ sẵn lòng giải quyết cuộc chiến thương mại với thái độ bình tĩnh và hàm ý không trả đũa đe dọa thuế quan mới của ông Trump ngay lập tức.

Trung Quốc còn cho biết phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc "hiệu quả".

"Trung Quốc có rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng dưới tình hình hiện tại, câu hỏi cần được thảo luận ngay chính là về việc gỡ bỏ thuế quan mới của Mỹ đối với 550 tỉ USD hàng hóa Mỹ để ngăn chiến tranh thương mại leo thang", ông Gao Feng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, cho hay hôm 29/8.

Bình luận của ông Gao xuất hiện sau khi Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế quan trừng phạt đối với 250 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc từ 25% lên 30% và nâng thuế suất đối với 300 tỉ USD sản phẩm khác từ 10% lên 15% để đáp trả biện pháp đối phó từ Trung Quốc vào ngày 23/8.

Hai bên cũng dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp tại Washington vào tháng 9 tới.

Yên Khê

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.