|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones tăng hơn 300 điểm sau tuyên bố mềm mỏng về thương mại của Trung Quốc

06:43 | 30/08/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/8 tăng mạnh sau khi Trung Quốc cho biết nước này muốn giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ với một thái độ “bình tĩnh” và tỏ ý không muốn leo thang căng thẳng.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 326,15 điểm (1,25%) lên 26.362,25 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,27% lên 2.924,58 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,48% lên 7.973,39 điểm.

29-8

Biến động các chỉ số chứng khoán và một số giá hàng hóa tại Mỹ. Nguồn: CNBC.

Hôm 29/8 giờ Trung Quốc (trước khi phiên giao dịch của Mỹ mở cửa), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: "Chúng tôi cực lực phản đối leo thang chiến tranh thương mại. Chúng tôi sẵn lòng đàm phán, hợp tác để giải quyết vấn đề chung này với một thái độ bình tĩnh".

Các cổ phiếu nhạy cảm với thương mại như Boeing và Caterpillar tăng ít nhất 0,8%, trong khi đó Deere tăng 2,5%, Micron Technology tăng 3,5%.

Dù vậy, ông Jeffrey Blanchard – Giám đốc nghiên cứu tại BOS cho rằng các nhà đầu tư không nên hi vọng quá nhiều vào khả năng cuộc chiến thương mại có thể được giải quyết sớm.

"Tuyên bố của phía Trung Quốc không làm tôi lạc quan hơn hay bi quan hơn. Chúng ta đang ở trong tình thế mà Tổng thống Mỹ có thể ngay lập tức thay đổi chính sách chỉ bằng một dòng tweet", ông Blanchard nói.

Mỹ và Trung Quốc liên tục ra các tuyên bố cứng rắn làm căng thẳng thương mại leo thang trong tháng 8 này. Thị trường chứng khoán cũng chịu tác động tiêu cực, S&P 500 và Dow Jones hiện cùng giảm khoảng 2% so với đầu tháng, Nasdaq Composite mất 2,5%.

Hôm 1/8, ông Trump đăng tweet tuyên bố từ ngày 1/9 tới (Chủ nhật tuần này) Mỹ sẽ áp thuế suất 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại nhập vào Mỹ chưa bị đánh thuế.

Ngày 13/8, phía Mỹ bỏ một số mặt hàng ra khỏi danh sách chịu thuế đồng thời hoãn áp thuế một số mặt hàng từ ngày 1/9 sang ngày 15/12. Theo ông Trump, quyết định này là nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực của thuế quan đối với hoạt động mua sắm mùa lễ hội.

Ngày 23/8, Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp thuế suất 5-10% lên 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ bắt đầu theo hai đợt, từ 1/9 và từ 15/12.

Để trả đũa, cùng ngày 23/8, ông Trump tuyên bố thuế suất áp lên hàng Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/9 và 15/12 tới đây sẽ là 15% thay vì 10% như trước đây.

Như vậy ngày 1/9 tới đây, dự tính cả Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu áp thuế mới lên hàng hóa của nhau.

Trên thị trường trái phiếu, đoạn đường cong lợi suất kì hạn 2 năm -10 năm tiếp tục đảo ngược, báo hiệu nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong khi đó, lợi suất TPCP Mỹ kì hạn 30 năm giảm xuống dưới ngưỡng 2%, mức thấp nhất trong lịch sử.

Các nhà đầu tư bỏ cổ phiếu để chạy đến các tài sản an toàn hơn, ngoài trái phiếu chính phủ Mỹ còn có vàng, bạc, … Chứng chỉ quĩ tín thác vàng SPDR Gold Trust (GLD) đã tăng 8,2% trong tháng 8 này, trong khi đó chứng chỉ quĩ tín thác bạc iShares Silver Trust (SLV) tăng khoảng 12%.

Về tin kinh tế, tăng trưởng GDP quí II của Mỹ được điều chỉnh giảm từ ước tính 2,1% trước đó xuống còn 2%.

Song Ngọc