|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc sẽ không trả đũa ngay lập tức thuế quan mới nhất của Mỹ

18:26 | 29/08/2019
Chia sẻ
Trung Quốc cho biết sẽ không trả đũa ngay lập tức thuế quan mới nhất áp lên hàng hóa từ quốc gia châu Á được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tuần trước, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc thảo luận tìm cách hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Trung Quốc có nhiều lí do để trả đũa, nhưng nghĩ rằng câu hỏi nên được thảo luận hiện tại là loại bỏ thuế quan mới và ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến thương mại", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Cao Phong cho biết hôm 29/8 tại Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, khi được hỏi điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ hoàn toàn không trả đũa đợt leo thang mới nhất từ Mỹ, ông Cao không trả lời mà lặp lại phát biểu cũ. 

Trung quốc đã đáp trả mỗi đợt tăng thuế quan trước đó của Mỹ, vì vậy việc không phản ứng lại lần này có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi trong chiến lược chính trị. 

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết hai bên đang thảo luận về buổi gặp mặt vào tháng 9. 

Các phát biểu của ông Cao được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong tháng 8 với các điều kiện trong nước suy yếu. 

Đầu tháng này, Mỹ công bố thuế quan mới lên 300 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực vào tháng 9 và tháng 10. Bắc Kinh đáp trả vào tuần trước, tuyên bố mức thuế quan cao hơn đối với hàng nhập khẩu Mỹ.

Động thái này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng mức thuế hiện tại 25% đối với khoảng 250 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nên 30% vào ngày 1/10, trùng với dịp kỉ niệm 70% Quốc khánh của quốc gia châu Á. 

"Leo thang cuộc chiến thương mại sẽ không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ, hay thế giới", ông Cao nói. 

Ông cho rằng vấn đề quan trọng nhất là xây dựng những điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán. 

Theo Bloomberg, ông cũng nhắc lại phát biểu hôm 26/8 của Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua sự tham khảo và hợp tác với thái độ bình tĩnh, nhưng chắc chắn phản đối làm leo thang chiến tranh thương mại. 

Nếu các quan chức Trung Quốc tới Mỹ để đàm phán vào tháng tới, hai bên nên hợp tác để hình thành các điều kiện trong đàm phán để đạt được tiến bộ, ông Cao nói thêm. 

Hôm 28/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết giới quan chức thương mại Mỹ dự kiến các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ tới thăm Washington, nhưng không nói liệu buổi gặp mặt trực tiếp vào tháng 9 có diễn ra hay không. 

Khi được hỏi về việc ông Trump khẳng định Trung Quốc đã gọi điện vào cuối tuần để nối lại đàm phán, ông Cao chỉ nói hai bên đã có những buổi trao đổi hiệu quả mà không tiết lộ chi tiết. 

Lyly Cao