|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump kí lệnh hành pháp hạ giá thuốc kê đơn

11:33 | 14/09/2020
Chia sẻ
Động thái mới của ông Trump đã ngay lập tức chọc giận các công ty dược. Hồi tháng 7, ông Trump cũng đã kí hàng loạt lệnh hành pháp khác nhằm giảm giá thuốc.
Ông Trump kí lệnh hành pháp hạ giá thuốc kê đơn - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Hôm 13/9, Tổng thống Trump kí sắc lệnh hành pháp mà ông cho biết sẽ hạ giá thuốc kê đơn "bằng cách đặt nước Mỹ lên trên hết". Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sắc lệnh này sẽ khó có khả năng tạo ra tác động ngay lập tức.

Gần hai tháng trước, ông Trump kí một lệnh hành pháp khác với tên gọi y hệt nhưng đã tạm hoãn lại để cố thương thuyết với các hãng dược.

Sắc lệnh mới sẽ bãi bỏ lệnh cũ và mở rộng các loại thuốc trong kế hoạch định giá "tối huệ quốc" do ông Trump đề xuất. Cụ thể, sắc lệnh mới sẽ áp dụng cho thuốc thuộc Phần B và Phần D của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia dành cho người cao tuổi Medicare.

Ý nghĩa của kế hoạch trên là giúp người Mỹ được mua thuốc với mức giá thấp nhất mà các nước phát triển khác đang trả cho các loại thuốc kê đơn.

"Thật không thể chấp nhận được khi người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn (các nước phát triển khác) cho cùng một loại thuốc", sắc lệnh khẳng định.

Lệnh của ông Trump nhanh chóng bị các hãng dược lên án. Ông Trump thì nói rằng nếu các công ty dược phẩm chỉ trích ông thì có nghĩa là ông đang làm điều đúng đắn.

Sắc lệnh mới kêu gọi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh "ngay lập tức có các bước thích hợp để thực hiện kế hoạch xây dựng qui tắc để thử nghiệm mô hình thanh toán" cho chính sách "tối huệ quốc".

Theo NPR, lời kêu gọi trên có nghĩa là sắc lệnh mới chỉ khởi động một quá trình quan liêu kéo dài mà rốt cuộc có thể sẽ không mang tới chính sách như đã hứa.

Khi được hỏi về sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ lúc nào, quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đáp cơ quan này "không bình luận về quá trình xây dựng qui tắc".

Nhà tư vấn chính sách y tế Ian Spatz cho biết: "Ông Trump có thể đang nản chí vì không đạt được thỏa thuận với các hãng dược. Động thái mà ông mới tuyên bố chỉ có hiệu quả khoa trương, khó tạo ra được bất kì tác động nào trong tương lai gần".

Dù ông Trump rất tự hào về kĩ năng thương thuyết, ông đã không đạt được thỏa thuận nào với các hãng dược kể từ lần đầu kí sắc lệnh về giá thuốc 1 tháng rưỡi trước.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng ông Trump "đã cho các công ty dược một tháng để đưa ra đề xuất thay thế" cho sắc lệnh mà ông kí hồi tháng 7. Tuy nhiên "các cuộc thảo luận không dẫn đến phương án chấp nhận được nên Tổng thống đã tiếp tục dự định".

Ông Trump chắc chắn sẽ ca ngợi về sắc lệnh mới của mình trong chiến dịch tranh cử. Người cao tuổi là nhóm cử tri quan trọng giúp ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy ông không chiếm được cảm tình của họ trong cuộc bầu cử lần này.

Giang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...