|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thông báo thử vắc xin ngừa COVID-19, tài sản chủ hãng dược tăng gấp đôi lên gần 20 tỉ USD trong một tháng

12:22 | 06/08/2020
Chia sẻ
Giá trị tài sản của chủ tịch một hãng dược đạt tốc độ tăng nhanh nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới trong tháng 7 sau khi tập đoàn công bố thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên người.

Khi COVID-19 bùng phát, thử nghiệm vắc xin ngừa SARS-nCoV-2 luôn là bệ phóng để giá cổ phiếu của một hãng dược thăng hoa.

Giá cổ phiếu Chongqing Zhifei Biological Products đã tăng 80% từ khi nhà sản xuất vắc xin này thông báo hồi cuối tháng 6 rằng giới chức quản lí dược phẩm Trung Quốc đã đồng ý để họ thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên người. Với mức tăng 256% năm nay, cổ phiếu của hãng có mức sinh lời cao nhất trong chỉ số ChiNext Index.

Thông báo thử vắc xin ngừa COVID-19, tài sản chủ hãng dược tăng gấp đôi lên gần 20 tỉ USD trong một tháng - Ảnh 1.

Ông Jiang Rensheng, chủ tịch tập đoàn Chongqing Zhifei Biological Products. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đà tăng phi mã ấy đẩy tài sản của ông Jiang Rensheng, Chủ tịch Chongqing Zhifei Biological Products, lên mức 19,3 tỉ USD - đưa ông tới rất gần nhóm 10 người giàu nhất Trung Quốc (vốn chỉ bao gồm các tỉ phú ngành công nghệ và bất động sản), theo Bloomberg. 

Chỉ riêng trong tháng 7, tài sản ròng của Jiang đã tăng gấp đôi - mức tăng cao nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới. Còn nếu tính từ đầu năm tới nay, tài sản của ông đã tăng thêm 14,3 tỉ USD. Vị tỉ phú 66 tuổi sở hữu 56% cổ phần của Chongqing Zhifei Biological Products.

Trong một buổi nói chuyện với sinh viên hồi tháng 5 năm ngoái, Jiang tuyên bố trách nhiệm xã hội, chứ không phải tài sản, mới là thước đo thành công. Tập đoàn của ông bán vắc xin ngừa cúm, viêm màng não, đồng thời cũng là nhà phân phối độc quyền một liệu pháp chống ung thư vòm họng của hãng dược Merck & Co. tại Trung Quốc.

Báo cáo tài chính của Chongqing Zhifei Biological Products cho thấy tập đoàn đạt lợi nhuận ròng 1,5 tỉ nhân dân tệ trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. Họ tuyên bố vắc xin ngừa COVID-19 của họ đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2.

Chongqing Zhifei Biological Products còn tạo ra một tỉ phú khác. Wu Guanjiang, người từng giữ vị trí điều hành cấp cao với 8% cổ phiếu của tập đoàn, đã có khối tài sản tới 4,5 tỉ USD trong năm nay. Hồ sơ của tập đoàn cho thấy Wu rời khởi hội đồng quản trị năm 2015.

Nhờ COVID-19, giá cổ phiếu của hàng loạt hãng dược đã tăng vọt trong năm nay, làm tăng giá trị tài sản của các nhà sáng lập chúng. 

Mức tăng 171% của công ty Shenzhen Kangtai Biological Products đẩy giá trị tài sản của chủ tịch Du Weimin lên 5,4 tỉ USD, trong khi vợ cũ của ông, bà Yuan Liping, giờ đây trở thành người phụ nữ giàu thứ ba ở Canada với tài sản 5,5 tỉ USD.

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise đã chứng kiến mức tăng giá cổ phiếu tới 30 lần từ khi họ niêm yết hồi tháng 4, khiến tài sản của chủ tịch tập đoàn tăng lên mức 19,2 tỉ USD. Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê chuẩn thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 của tập đoàn.

Ở Mỹ, công ty công nghệ sinh học Moderna cũng điều chế vắc xin ngừa COVID-19, và họ đã tạo ra ít nhất 3 tỉ phú, bao gồm hai giáo sư của Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard. Giá cổ phiếu của hãng tăng gần 4 lần từ đầu năm.

Mặc dù tài sản ròng của Jiang tăng với tốc độ nhanh nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới hồi tháng 7, các tỉ phú Jeff Bezos, Elon Musk và Mukesh Ambani lại kiếm nhiều tiền hơn ông trong cùng tháng. Theo Bloomberg, tài sản của 3 tỉ phú này đều tăng hơn 14,5 tỉ USD trong tháng 7.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/world-s-fastest-growing-fortune-is-a-chinese-pharma-tycoon