|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump: Công ty Mỹ có thể bán sản phẩm cho Huawei

15:06 | 29/06/2019
Chia sẻ
Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị G20, diễn ra ở Nhật Bản hôm 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty Mỹ một lần nữa có thể bán sản phẩm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei sau khi lệnh cấm có hiệu lực vào tháng 5.

Ông Trump đã làm rõ ý kiến trước đó của mình trong cuộc họp báo rằng sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông sẽ cho phép Huawei một lần nữa mua các sản phẩm của Mỹ.

Các công ty Mỹ có thể bán thiết bị của họ cho Huawei ... 

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói

Bộ Thương mại Mỹ chính thức bổ sung Huawei vào danh sách các công ty mà chính phủ Washington cho là sẽ làm suy yếu lợi ích của nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi háng 5, theo CNN.

Các chuyên gia cho rằng Huawei sẽ bị tê liệt bởi lệnh cấm, vốn ngăn cản công ty Trung Quốc mua chip tiên tiến của Mỹ vì lo ngại bảo mật.

Đây lần thứ hai ông Trump giảm bớt áp lực cho một công ty công nghệ Trung Quốc sau khi nói chuyện với ông Tập. Trước đó, tháng 7/2018, ông Trump đã dỡ bỏ các hạn chế đối với công ty công nghệ Trung Quốc ZTE, vốn ngăn cản công ty mua các bộ phận của Mỹ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của họ.

Trả lời trước báo giới, Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý hôm 29/6 rằng Mỹ sẽ không tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong khi Trung Quốc sẽ mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ hoãn áp thuế quan và họ sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ", ông Trump nói trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh hai ngày của G20 tại Osaka, miền tây Nhật Bản.

Cuộc gặp Mỹ - Trung đã trấn an các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế lớn, vì cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm đã khiến nhiều công ty tốn hàng tỉ USD, làm xáo trộn chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu và thị trường tài chính lo lắng.


Lyly Cao